(CAO) Ngày 13/6, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt Tam Huynh Phan (SN 1981, quốc tịch Hoa Kỳ, Giám đốc điều hành một công ty có trụ sở tại TPHCM) mức án 1 năm 3 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Nội dung vụ án thể hiện, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 02/6/2024, Nguyễn Xuân N. đến Công an phường An Khánh, TP. Thủ Đức trình báo việc Tam Huynh Phan có hành vi sử dụng và cất giấu trái phép chất ma túy tại nhà, sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với N.
Vào lúc 19 giờ cùng ngày, Công an TP.Thủ Đức tiến hành kiểm tra nơi ở của Tam Huynh Phan tại căn hộ 002, khu Lam Villa Riverside, địa chỉ 64/12 Đường số 34, Khu phố 1, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thu giữ trên kệ bếp 01 gói nylon chứa 02 viên nén màu xanh là ma túy có trọng lượng 0,7399g, loại MDMA và trong tủ quần áo một vỏ bình khí kim loại màu xanh.
Tam Huynh Phan khai nhận, số ma túy trên Phan cất giấu để sử dụng. Ngày 06/6/2024, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt Tam Huynh Phan .
Tài liệu điều tra xác định, khoảng hai tuần trước khi bị bắt, Tam Huynh Phan đến Club 11.11 địa chỉ số 134 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 gặp một nam thanh niên (không rõ lai lịch) mua ba viên nén màu xanh với giá 600 ngàn đồng, đem về nhà cất giấu để sử dụng.
Tối 01/6/2024, Nguyễn Xuân N. đến căn hộ của Tam Huynh Phan chơi, ngủ lại qua đêm. Trong đêm 01/6/2024 đến sáng 02/6/2024, vì muốn sử dụng bóng cười nên N. đã liên hệ người có tài khoản zalo là “Hồng Quân” mua bình khí cười để cả hai cùng sử dụng, Phan là người trả tiền.
Sau khi sử dụng bóng cười, Phan lấy một viên ma túy ra sử dụng, còn lại hai viên bỏ vào bịch nylon đựng nhiều loại thuốc tây khác và cất giấu vào rổ nhựa trên kệ bếp.
Sau đó, Phan và N có mâu thuẫn nên đến sáng 02/6/2024 Nhi đã đến Công an phường An Khánh trình báo, tố giác việc Phan sử dụng, cất giữ ma túy tại nhà.
Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, khi Tam Huynh Phan đang đứng đón xe taxi để ra sân bay đi công tác thì bị công an mời về trụ sở làm việc và khám xét nhà của Tam thu giữ số ma túy nêu trên.
Đối với ADN thu trên vỏ gói nylon chứa ma túy thu giữ được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thủ Đức đã trưng cầu Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM giám định.
Kết quả trên vỏ gói nylon thu giữ được ADN của Nguyễn Xuân N, không phát hiện ADN của Tam Huynh Phan. Nguyễn Xuân N. khai nhận tối 01/6/2024, sau khi Tam uống viên nén, N. tò mò nên đã hỏi Tam đưa N. xem gói nylon chứa viên nén để xem, N. đã cầm vào gói nylon này nhưng không sử dụng.
Kết quả xét nghiệm, Phan dương tính với ma túy loại Amphetamine, Methamphetamine, MDMA; Nguyễn Xuân N. có kết quả âm tính với chất ma túy.
Tam Huynh Phan phải chịu trách nhiệm đối với số lượng ma tuý bị thu giữ là 0,7399g MDMA.