Công an TP.Biên Hòa chặn nhiều vụ hỗn chiến, thu giữ "kho" hung khí

Thứ Tư, 11/03/2020 18:51  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 11-3, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã xử lý nhiều băng nhóm sử dụng hung khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm; ngăn chặn, đẩy lùi các vụ hỗn chiến, gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, đêm 07/02/2020, qua hệ thống camera của phường Trảng Dài, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm khoảng 10 đối tượng mang theo dao lê, mã tấu di chuyển trên đường Bùi Trọng Nghĩa.

Ngay lập tức Công an phường thông báo các tổ tuần tra 262 và Công an phường, xã giáp ranh tổ chức phối hợp truy bắt 14 đối tượng, thu 5 dao lê, mã tấu, kịp thời ngăn chặn được một vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh thiếu niên.

Nhóm thanh niên liên quan được đưa về trụ sở làm rõ

Qua đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 đối tượng về hành vi “gây rối trật tự công cộng”, cho gia đình bảo lãnh 7 đối tượng do tuổi vị thành niên, tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng trong tháng 2, ngày 28/02/2020, Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích sau khi tổ tuần tra của Công an phường Bửu Long phát hiện và ngăn chặm nhóm 6 đối tượng chuẩn bị hỗn chiến.

Số lượng lớn hung khí tự chế được Công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 6 cây kiếm, 3 cây rựa, 1 cây tuýp sắt, 6 cây giáo, 11 vỏ chai bia được sử dụng làm bom xăng.

Qua đấu tranh khai thác, nhóm trên khai nhận được một đối tượng tên S. (ngụ Biên Hòa) rủ đi đánh một nhóm khác ở khu chợ điều phường Long Bình, do S. có mâu thuẫn trước đó, khi các đối tượng chuẩn bị “dàn trận” thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an các đối tượng khai số hung khí, công cụ hỗ trợ trên do đặt mua trên mạng và một số do tự chế.

Công an P.Tam Phước thu giữ nhiều pháo và hung khí

Theo báo cáo tổng kết, trong hai tháng ra quân trấn áp tội phạm, công an phường, xã đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức vận động nhân dân giao nộp tổng cộng 03 súng quân dụng, 01 súng bắn pháo hiệu, 05 súng săn, 69 viên đạn, 01 hộp tiếp đạn, 01 roi điện, 42 mã tấu, 146 dao, 02 liềm, 01 búa, 02 côn, 09 súng cồn, 02 súng điện tự chế, 03 bình xịt hơi cay, 01 súng bắn pháo, 01 súng bắn đạn bi...

Công an TP.Biên Hòa tiếp tục tích cực, đảm bảo công tác phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng, băng nhóm sử dụng vũ khí, hung khí, công cụ nguy hiểm để gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, CATP đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân hiểu rõ và nắm bắt kịp thời hậu quả từ những hành vi trên tác động đến tình hình xã hội, từ đó giúp cho cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hung khí được lực lượng chức năng vận động giao nộp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang