Công an truy tìm kẻ lừa đảo tại nhà ca sĩ Lý Hải

Thứ Sáu, 19/06/2015 15:21  | Kim Phát

|

(CAO) Mặc dù không biết nhân thân người hâm mộ nhưng gia đình ca sĩ Lý Hải vẫn để người này đến nhà chơi và đã bị mượn danh lừa đảo, chiếm đoạt 5 điện thoại iPhone.

Cơ quan CSĐT Công an quận 10 TP.HCM ngày 19-6 đã ra quyết định khởi tố vụ án, truy tìm kẻ đã mượn danh ca sĩ Lý Hải lừa đảo chiếm đoạt 5 điện thoại iPhone 6 Plus và iPhone 6 trị giá hơn 100 triệu đồng xảy ra vào chiều 31-5.

Theo đó, kẻ lừa đảo tên Bảo (quê Phú Yên, ảnh) cao khoảng 1,7 m, da đen đậm, hớt tóc cao là người hâm mộ của ca sĩ Lý Hải và thường xuyên đến nhà ca sĩ này chơi.

Hình ảnh đối tượng lừa đảo

Sáng 31-5, Bảo gọi điện đến cửa hàng điện thoại FPT (đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3) đặt mua 4 điện thoại iPhone 6 Plus và 1 điện thoại iPhone 6. Sau đó, Bảo cho địa chỉ nhà ca sĩ Lý Hải trên đường 3-2 (quận 10).

Trưa cùng ngày, cửa hàng cử anh Võ Thành Nhân và anh Ngô Lộc Trường Thiện (nhân viên cửa hàng) cùng 3 bảo vệ mang 5 điện thoại đến nhà ca sĩ Lý Hải theo đơn hàng.

Lúc này, Bảo từ trong nhà ra đón tiếp, xưng tên là Hậu là người nhà ca sĩ Lý Hải và mời hai nhân viên lên tầng 3 để giao dịch. Sau khi nhân viên đưa điện thoại, Bảo kêu 2 anh ngồi chờ, để Bảo mang điện thoại xuống tầng 1 cho ca sĩ Lý Hải xem, giao tiền.

Sau đó, Bảo đã lén ra cửa sau mang 5 điện thoại iPhone bỏ trốn. Đợi không thấy Bảo lên, nhân viên xuống gặp người nhà thì được biết ca sĩ Lý Hải không có ở nhà và cũng không hề đặt mua điện thoại.

Sau đó, ca sĩ Lý Hải đã lên facebook kể lại sự việc để những đồng nghiệp khác không phải rơi vào trường hợp tương tự.

Công an quận 10 TP.HCM cũng đã có công văn gửi Bộ Công an, Công an TP.HCM và công an 23 quận huyện TP.HCM để truy tìm đối tượng cùng 5 điện thoại đắt tiền này.

Công an quận 10 đang điều tra vụ việc, người dân nào biết được đối tượng Bảo đang ở đâu có thể báo cho công an gần nhất hoặc liên hệ cán bộ điều tra Nguyễn Chí Thanh (ĐT 0917735734), Nguyễn Xuân An - Đội CSĐT Tội phạm về TTXH-Công an quận 10, số 47 Thành Thái (ĐT 08.38659272)
Theo công văn truy tìm vật chứng: 4 điện thoại iPhone 6 Plus, 64GB Gold MGA có số imel: 359240063585854; 359240063001878; 359240063131816; 359240063496912. Một điện thoại iPhone 6, 64 GB Gold MG4J2VN có imel: 359253065277024, nếu ai biết được các điện thoại này vui lòng giữ lại và báo công an.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang