Công nhân xứ Quảng hỗn chiến, một người bị đánh hội đồng tử vong

Thứ Hai, 15/08/2016 00:32

|

(CAO) Sau cuộc xô xát trong bữa tiệc, hai nhóm công nhân lặng lẽ ra về. Tuy nhiên, một nhóm mang theo hung khí trả thù nhóm còn lại khiến một người tử vong.

Theo điều tra ban đầu, chiều tối ngày 12-8, nhóm công nhân người Quảng Nam gồm Nguyễn Quốc Trưởng (26 tuổi), Trần Văn Ánh (36 tuổi), Trần Văn Thông (23 tuổi, cùng trú huyện Tiên Phước, Quảng Nam) và một số người khác đến quán Bằng Hữu (xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) dự tiệc của Công ty Hiền Phát Đạt (đang thi công sản xuất tại KCN Vsip, Quảng Ngãi).

Võ Khắc Tường và Lê Văn Cảnh trình diện tại cơ quan công - Ảnh: CA cung cấp

Tại đây, nhóm thanh niên Quảng Nam gặp và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với một nhóm công nhân người Quảng Ngãi, trong đó có Lê Văn Cảnh (21 tuổi), Võ Khắc Tường (21 tuổi, cùng trú xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi).

Sau khi được can ngăn, hai nhóm giải tán, ra về. Tuy nhiên, Cảnh và Tường hậm hực trong lòng nên rủ thêm 5 đối tượng khác ở 2 xã Tình Khê và Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi) mang theo hung khí (cây gỗ, tre, sắt...) đi trả thù.

Khoảng 21 giờ, cả nhóm tìm đến khu nhà trọ của nhóm người Quảng Nam ở thôn Thế Long, xã Tịnh Phong. Thấy Trưởng đang ở ngoài, cả nhóm lao vào tấn công, đánh hội đồng khiến Tưởng gục tại chỗ. Lúc này, Ánh và Thông chạy ra can ngăn cũng bị đánh chấn thương. Cả ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng Trưởng tử vong.

Nhận tin, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng huy động lực lượng vào cuộc điều tra. Ngay trong đêm, công an xác định nhóm đối tượng gây án. Hiện, ngoài các đối tượng trên, công an đang tạm giữ Nguyễn Văn Phúc (22 tuổi), Phạm Tình (17 tuổi, cùng trú TP.Quảng Ngãi) để điều tra vụ việc. Ngoài ra, Lê Quang Khải (15 tuổi) chưa đủ tuổi nên được tạm thời cho tại ngoại.

Công an Quảng Ngãi đang vận động nhiều thanh niên liên quan đến vụ hỗn chiến ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang