Tiền Giang:

CSGT cùng công an xã tóm gọn 2 kẻ buôn ma tuý

Thứ Tư, 16/03/2016 20:24  | Hữu Vinh

|

(CAO) Chiều ngày 16-3, thượng tá Nguyễn Văn Thấy, phó trưởng công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, tổ CSGT phối hợp cùng công an xã bắt được Trần Văn Trường Giang (30 tuổi) và Trần Thị Bé Năm (30 tuôi, cùng ngụ xã Hậu Mỹ Bắc, huyện Cái Bè) khi cả hai đang vận chuyển nhiều túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá trên xe tay ga.

Hai đối tượng bị bắt

Theo thông tin ban đầu khoảng 15 giờ cùng ngày, tổ công tác gồm: Thượng úy Nguyễn Văn Thảo, thượng sĩ Trần Huệ Khiêm thuộc Đội CSGT huyện Cái Bè phối hợp với công an xã Hòa Khánh gồm: Trần Văn Tiền, phó trưởng công an xã và Trần Ngọc Qúi công an viên tuần tra kiểm soát trên đường huyện 75, thuộc ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh (huyện Cái Bè) phát hiện Giang và Năm điều khiển xe tay ga hiệu Vision BS: 63B1-493.43 không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Cả hai không chấp hành mà định tăng ga bỏ chạy, các chiến sĩ CSGT kịp thời áp sát chặn dừng xe. Nhận thấy có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác tiến hành kiểm tra xe, nhưng đôi nam nữ kiên quyết không cho.

Tang vật vụ án

Tổ công tác mời cả hai và phương tiện về công an xã Hòa Khánh. Khi mở cốp xe, tổ công tác phát hiện trong giỏ xách và trong hộp giấy có nhiều túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tên Giang là một con nghiện còn Bé Năm có một tiền án 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, nhưng được tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Trong thời gian được hoãn thi hành án, Bé Năm tiếp tục phạm tội lần thứ hai cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy và đang được toại ngoại điều tra vì lý do nêu trên thì tiếp tục bị bắt lần thứ ba.

Hiện Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Cái Bè đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang