Lãnh án tù vì "bỗng dưng" nổi lòng tham giữa đường

Thứ Hai, 21/10/2019 15:17  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Thấy nhóm người Hàn Quốc đang đi qua đường, hai thanh niên đã áp sát giật chiếc điện thoại đắt tiền từ tay một người phụ nữ.

Ngày 21/10, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Thành (SN 2002, trú P.Vạn Thạnh, TP.Nha Trang) 2 năm 5 tháng tù, Nguyễn Văn Phi (SN 1984, trú P.Vạn Thạnh, TP.Nha Trang) 3 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản.

Phi và Thành tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 13h20’ ngày 23/5/2019, Phi điều khiển xe máy chở Thành đi dạo.

Khi đến khu vực ngã tư đường Ngô Thời Nhiệm – Đống Đa, TP.Nha Trang, Thành nhìn thấy chị Hyewon Jo (quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ cùng mẹ và em gái qua đường, trên tay chị Hyewon Jo cầm 1 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone XS (trị giá 25.100.700 đồng) nên đã nảy sinh ý định cướp điện thoại.

Thành nói Phi chạy xe áp sát vào chị Hyewon Jo rồi Thành dùng 2 tay giật chiếc điện thoại. Sau đó, cả 2 bỏ chạy theo hướng Đống Đa.

Bất ngờ bị giật tài sản, chị Hyewon Jo truy hô và đuổi theo. Lúc này, anh Nguyễn Đình Dũng chứng kiến. Nghi ngờ đây là vụ cướp, anh nhanh chóng điều khiển xe ô tô của mình đâm vào chiếc xe máy khiến 2 tên cướp té ra đường.

Phi bị chị Hyewon Jo và người dân bắt giữ, còn Thành chạy thoát. Đến ngày 2/5/2019, Thành đã ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang