Truy nóng cặp đôi cướp táo tợn mùa dịch bệnh ở Sài Gòn

Thứ Năm, 23/04/2020 18:16  | Thanh Huyền

|

(CATP) Do cần tiền tiêu xài, khoảng 17 giờ ngày 17-4, Trần Ngọc Minh Ân (SN 1996, ngụ Q10) điều khiển xe máy đến nhà rủ Trần Quốc Thắng (SN 1992, ngụ Q10) đi cướp. Thắng đồng ý và làm tài chở Ân đi đảo quanh nhiều tuyến đường để tìm "mồi".

Khoảng nửa giờ sau, khi đến vòng xoay Cống Quỳnh (quận 1, TPHCM), phát hiện anh Vòong Ứng Hào (SN 1991, trú Q1) đi bộ vừa băng qua đường, đang sử dụng chiếc ĐTDĐ nên chúng chạy xe bám theo.

Sau ít phút theo dõi, khi anh Hào đến trước số 84 Cống Quỳnh, đường vắng người đi lại, Thắng cho xe áp sát để Ân giật chiếc iPhone XS Max. Vì quá bất ngờ khiến anh Hào không kịp trở tay.

Trần Ngọc Minh Ân

Khẩn trương vào cuộc truy xét, lấy lời khai bị hại và trích xuất camera tại hiện trường, CAQ1 ghi nhận hình ảnh 2 tên cướp đồng thời phát hiện chiếc xe máy bọn chúng sử dụng làm phương tiện gây án là xe Honda Vario BS: 59U2-254.39.

Lần tìm về lai lịch nguồn gốc chiếc xe máy này được biết, chủ sở hữu là chị Trần Thị M.C (SN 1980, ngụ Q10). Qua làm việc, chị M.C cho biết vào chiều tối 17-4, chị cho em trai là Trần Ngọc Thiên Ân mượn để sử dụng.

Ngay sau đó, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 đưa Ân về trụ sở làm rõ. Qua làm việc Ân thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Theo đó, sau khi gây án, cả hai về nhà Thắng, Ân mang ĐTDĐ bán cho anh Đặng Xuân Tung - Giám đốc công ty ĐTDĐ trên đường Trần Văn Đang, P9Q3 với giá 11 triệu đồng. Số tiền này Ân chia cho Thắng phân nửa.

Trần Quốc Thắng

Qua làm việc, anh Tung xác nhận chính Ân là người đã bán chiếc ĐTDĐ iPhone XS Max. Tuy nhiên, khi mua điện thoại này, anh Tung không biết do Ân phạm tội mà có nên sau đó anh đã chủ động giao nộp cho Cơ quan CAQ1 để phục vụ công tác điều tra.

Với các tài liệu chứng cứ thu thập được, nhận thấy hành vi của Trần Ngọc Thiên Ân đã đủ cấu thành tội cướp giật tài sản nên sau khi củng cố hồ sơ, ngày 18-4, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam Ân để xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Riêng Trần Quốc Thắng hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT CAQ1 thông báo qua hình ảnh nhận dạng, ai phát hiện đối tượng ở đâu xin báo ngay về Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1, số 73 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh (Q1), ĐT: 0976.753.742 gặp điều tra viên Trần Thế Ngọc để cung cấp thông tin.

Bình luận (0)

Lên đầu trang