Cựu kế toán “rút ruột” hơn 4 tỷ đồng tiền quỹ Covid-19, lãnh 20 năm tù

Thứ Tư, 18/06/2025 14:21

|

(CAO) Ngày 18/6, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1978, trú tại TP.Pleiku), cựu Kế toán trưởng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Gia Lai, về tội “Tham ô tài sản”.

Cùng bị xét xử còn có bị cáo Đinh Thị Giang (SN 1975), cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN Gia Lai, bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Giàng và Hiền tại phiên toà

Theo cáo trạng, khi UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cần rút tiền mặt để thực hiện một khoản chi, Đỗ Thị Thu Hiền mang giấy rút tiền mặt chưa ghi nội dung, số tiền cần rút trình cho ông Hồ Văn Điềm - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai hoặc bà Đinh Thị Giang ký tên tại mục chủ tài khoản. Khi trình ký Hiền nói với ông Điềm hoặc bà Giang sẽ mang giấy lên ngân hàng ghi đúng nội dung và số tiền cần rút theo các quyết định đã được duyệt.

Do tình hình phức tạp của dịch Covid-19 thường xuyên phải thực hiện giãn cách xã hội, để đảm bảo thực hiện các khoản chi được kịp thời, nên ông Điềm và bà Giang đã ký vào các giấy rút tiền mặt được trình. Sau đó Hiền ký tên vào mục kế toán trưởng, đóng dấu cơ quan vào chữ ký của ông Điềm hoặc bà Giang rồi in khống nội dung mang đến ngân hàng rút tiền, chiếm đoạt.

Từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2021, trong thời gian giữ chức vụ kế toán trưởng, Đỗ Thị Thu Hiền đã lợi dụng sự tin tưởng của lãnh đạo UBMTTQ tỉnh để sử dụng 15 giấy rút tiền mặt đã được ký sẵn, lập khống nội dung, rút tiền trái phép từ tài khoản quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và các quỹ khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Gia Lai, chiếm đoạt tổng cộng hơn 4,1 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được Hiền dùng để mua đất, nhà ở, trả nợ và tiêu xài cá nhân. Sau khi sự việc bị phát hiện, ngày 11/5/2023, Hiền đã đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trong vụ án, bị cáo Đinh Thị Giang với vai trò là chủ tài khoản thứ hai của UBMTTQVN tỉnh Gia Lai, dù không trực tiếp tham gia chiếm đoạt tiền nhưng đã ký năm giấy rút tiền chưa ghi nội dung, tạo điều kiện để Hiền thực hiện hành vi tham ô, gây thiệt hại hơn 574 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, bà Giang đã tự nguyện nộp 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Đáng chú ý, ông Hồ Văn Điềm, người ký 10 giấy rút tiền tạo điều kiện để Hiền chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng cũng bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông Điềm đã qua đời nên cơ quan tố tụng đã đình chỉ vụ án đối với bị can này.

Tại phiên tòa, sau quá trình xét hỏi và tranh luận, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Thu Hiền 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Đinh Thị Giang 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang