Kẻ bịt mặt cướp tiền tại cửa hàng Viettel sa lưới

Thứ Hai, 14/01/2019 18:59  | Hoàng Quân

|

(CAO) Dự buổi họp báo vào chiều 14-1, lúc 16 giờ 50, thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thông báo tin đã bắt được đối tượng bịt mặt dùng hung khí cướp tiền ở cửa hàng Viettel sau 7 tiếng truy xét.

Chiều 14-1, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức họp báo cuối năm. Lúc 16 giờ 50, thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thông báo: “Lực lượng công an vừa bắt được đối tượng cướp 40 triệu trong cửa hàng Viettel trên đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) sau 7 giờ tiến hành truy xét.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thông báo tin bắt được kẻ gây án.

Sự việc xảy ra vào trưa 13-1, thời điểm này một đối tượng mặc áo mưa, mặt đeo khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm, dừng xe máy hiệu Suzuki màu xanh ở trước cửa hàng Viettel ở số 67 Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) rồi xông vào trong.

Do đang giờ nghỉ trưa, bên trong cửa hàng chỉ còn một nhân viên là chị Nguyễn Trúc Hà (27 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu), bảo vệ cửa hàng đi vệ sinh. Nam thanh niên liền ném vật giống quả mìn xuống đất, rút vật giống khẩu súng ra đe dọa chị Hà. Bị đe dọa, chị Hà buộc phải đưa khoảng 40 triệu đồng cho đối tượng, sau đó hắn nhanh tẩu thoát. Khi bảo vệ chạy ra cửa thì tên cướp đã mất hút.

Nơi xảy ra vụ cướp tiền.

Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an quận Liên Chiểu khẩn trương xác minh, điều tra. Qua trích xuất hình ảnh từ camera cửa hàng cho thấy đối tượng thực hiện vụ cướp chỉ trong vòng 27 giây. Tiến hành truy xét, lực lượng công an bắt được đối tượng gây án là Ngô Đức Huỳnh (SN 1994, trú tại Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam). khi đang lẩn trốn ở quê nhà tại huyện Núi Thành.

Bình luận (0)

Lên đầu trang