Tiếp tục phạm tội khi được hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ

Thứ Bảy, 25/05/2019 12:37

|

(CAO) Mặc dù bản thân đang mang án 8 năm tù giam nhưng được sự khoan hồng của pháp luật cho hoãn thi hành án để ở nhà chăm nuôi con nhỏ, Nguyễn Ngọc Diễm (35 tuổi, ngụ H.Đắk R’lấp, Đắk Nông) lại tiếp tục phạm tội.

Đến sáng nay 25-5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Diễm để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy…

Trước đó, khoảng 19h ngày 23-5, một tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ trên đường Giải Phóng, P.Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột thì thấy Diễm có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở Công an phường để làm việc.

Đối tượng Diễm (giữa) tại cơ quan Công an.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện Diễm đang dấu một gói heroin trong áo ngực. Ngay sau đó, tổ công tác đã áp giải Diễm về nhà ở xã Nhơn Cơ, H.Đắk R’lấp, Đắk Nông để khám xét khẩn cấp.

Tại đây, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ trên 40 gam ma túy đá, 2 cân tiểu ly, và nhiều dụng cụ liên quan phục vụ cho việc sử dụng chất ma túy. Bước đầu, Diễm khai nhận đã mua số ma túy trên từ một người lạ ở TP.Hồ Chí Minh, mục đích để sử dụng…

Được biết, Diễm đã nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Ngày 14/12/2018, Diễm bị tòa án cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 8 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, do Diễm đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho hoãn thi hành án để ở nhà chăm sóc con. Thế nhưng, Diễm không chịu hối cải mà lại tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang