Đánh người đi đường nhập viện vì xin "đểu" tiền không được

Thứ Sáu, 20/11/2015 21:10  | Thể Trịnh

|

(CAO) Thấy ông Hùng đi xe máy về nhà, H. lao ra chặn đầu xe tin 50.000 ngàn nhưng không được nên dùng gậy đánh nạn nhân rách da đầu.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 19-11, ông Nguyễn Thanh Hùng (50 tuổi, ngụ KP.11, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) chạy xe máy từ đường Phạm Văn Thuận về nhà.

Khi đến hẻm thuộc KP.11 thì bị ông H. (50 tuổi, hàng xóm) ra chặn trước đầu xe, xin ông Hùng số tiền 50.000 đồng. Lúc này, ông Hùng nói không mang tiền thì bị người này dùng gậy gỗ đánh rách da đầu, ngã xuống đường.

Tuy nhiên, ông H. vẫn không buông tha mà tiếp tục dùng gậy, mũ bảo hiểm đánh liên tiếp cho đến khi ông Hùng gục tại chỗ mới thôi. Người dân gần đó nhìn thấy tìm cách can ngăn, kịp thời đưa ông Hùng đến bệnh viện để cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt ghi nhận lời khai các bên và người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc. Được biết, ông H. nhiều lần xin "đểu" tiền của những người đi đường.

Ngày 20-11, ông Hùng vẫn đang được các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa TP.Biên Hòa theo dõi và điều trị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang