Danh sách nạn nhân tử vong trong vụ cháy 6 người chết

Thứ Sáu, 16/12/2016 08:32  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Thời điểm xảy ra cháy, ngôi nhà có 10 người bên trong và 6 người ở tầng trệt đã tử vong do bị ngạt khói.

Clip ngôi nhà xảy ra cháy

Sáng 16-12, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã tổ chức họp báo để thông tin về vụ cháy 6 người chết xảy ra trên đường Lê Văn Sỹ vào rạng sáng cùng ngày.

Quang cảnh buổi họp báo tại trụ sở Cảnh sát PCCC TP.HCM

Tại cuộc họp báo này, đại diện Cảnh sát PCCC TP.HCM cho hay, vụ cháy xảy ra vào lúc 0 giờ 10 ngày 16-12, Phòng CS PCCC Q.3 và Phòng Cứu nạn cứu hộ gồm 6 xe chữa cháy cùng 42 cán bộ chiến sĩ điến hiện trường và dập tắt ngọn lửa lúc 0 giờ 28 cùng ngày.

Lực lượng phường đội và bảo vệ khu phố đã tham gia chữa cháy ban đầu và phát hiện 5 thi thể nạn nhân. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC đến nơi thì phát hiện thêm 1 nạn nhân. Vụ cháy làm 53,2m2 diện tích tại tầng trệt cùng 6 xe máy, 1 tủ lạnh cùng một số vật dụng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lối thoát hiểm duy nhất của ngôi nhà là cửa chính

Được biết, ngôi nhà xảy ra cháy do ông Nguyễn Ngọc Thông (SN 1957) làm chủ, căn nhà này gồm 1 trệt, 1 gác lửng và 1 lầu có tổng diện tích khoảng 106,4m2.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 10 người, 4 người ở lầu 1 đã tự thoát ra ngoài (trong đó có 2 người bị thương), 6 người bị kẹt ở tầng trệt và chết ngạt trước khi lực lượng PCCC có mặt.

Danh sách người tử vong:

1.Trần Anh Thăng (SN 1969, quê Bắc Giang), chủ quán cà phê Văn.

2.Nguyễn Thị Ngọc Thủy (SN 1979, quê Hà Nam), vợ anh Thăng.

3.Trần Ngọc Vân Anh (SN 2009), con ông Thăng.

4.Trần Ngọc bảo Hân (SN 2011), con ông Thăng.

5.Trần Ngọc Thiên Kim (SN 2016), con ông Thăng.

6.Phạm Ngọc Thúy Vy (SN 1980, quê Đồng Nai), cháu ông Thăng.

Danh sách người bị thương:

1.Nguyễn Thị Hằng (SN 1995, ngụ TP.HCM), người phụ bán cà phê cho ông Thăng.

2.Nguyễn Thị Huyền (SN 1993, ngụ TP.HCM), người phụ bán cà phê cho ông Thăng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang