Quảng Bình:

Tên tội phạm gây ra nhiều vụ trộm, cướp tài sản nhà dân sa lưới

Thứ Năm, 15/12/2016 07:52  | Văn Tình

|

(CAO) Chỉ trong vòng một tuần, có gia đình đã 2 lần bị Cảm đột nhập vào dùng dao khống chế cướp tài sản. Lỳ lợm hơn, một tuần sau đó hắn tiếp tục đột nhập vào nhà này trộm luôn chiếc ti vi trong phòng khách.

Sau một thời gian lập án điều tra theo dõi, ngày 14-12-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã bắt được Lê Văn Cảm (SN 1997, trú xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), kẻ chuyên đột nhập nhà dân gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp tài sản trong thời gian qua.

Tại cơ quan công an, bước đầu Cảm khai nhận, trong 2 ngày 21-11-2016 và 28-11-2016, hắn đã liên tục đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Cẩm Lệ (SN 1984, trú tổ dân phố 13, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) dùng dao gí vào cổ khống chế nạn nhân cướp đi 2 chiếc điện thoại, một chiếc nhẫn vàng 1 chỉ và 700 ngàn đồng tiền mặt. Tổng số tài sản trị giá gần 17 triệu đồng.

Sau mỗi lần gây án xong, Cảm đã đẩy nạn nhân vào nhà vệ sinh tầng 2 rồi khóa trái cửa bỏ trốn. Tiếp đó, khoảng 14 giờ ngày 5-12-2016, Cảm tiếp tục đập cửa kính phòng khách nhà chị Nguyễn Thị Cẩm Lệ trộm thêm một chiếc tivi sam sung trị giá khoảng 9 triệu đồng.

Ngày 10-12-2016, Cảm lại trèo từ cửa sổ thông gió tầng 3 đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1991, trú tổ dân phố Đùng Đình, phường Hải Đình, TP. Đồng Hới) lấy đi 1 máy điện thoại di động iPhone 6S và một máy điện thoại di động Nokia, tổng trị giá 26,5 triệu đồng.

Trước những vụ trộm, cướp nghiêm trọng trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới đã xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình điều tra truy bắt hung thủ. Đến ngày 14-12-2016, Ban chuyên án đã xác định và bắt được hung thủ là Lê Văn Cảm. Được biết, Cảm từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa mới ra tù từ tháng 8-2016.

Hiện Công an TP. Đồng Hới cũng đang xác minh một vụ trộm khác do Cảm gây ra trên địa bàn TP. Đồng Hới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang