TP.HCM:

Quần chúng phối hợp bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán

Thứ Năm, 15/12/2016 00:00

|

(CAO) Chị Nguyễn Thị Tiến, SN 1999, tạm trú P.Phú Trung, Q.Tân Phú) cùng bạn trai đang ngồi ăn hủ tiếu tại đường Lạc Long Quân (P.5 – Q.11) lúc 22 giờ 50 ngày 12-12-2016. Bất ngờ có 1 thanh niên đi bộ vào kêu 1 tô hủ tiếu.

Sau đó tên này đến bàn của chị Tiến giả vờ hỏi mượn chai tương ớt, rồi thình lình giật ĐTDĐ của chị để trên bàn ăn bỏ chạy khoảng 5m lên xe Wave biển số 62N1-040.80 của tên Trương Minh Thanh, SN 1988, ngụ P.11- Q.11 đang chờ sẵn.

Khi chúng định nổ máy tẩu thoát thì xe không nổ, cả 2 tên bỏ xe chạy bộ theo 2 hướng. Tên Thanh bị quần chúng xung quanh đuổi theo bắt giữ, tên còn lại chạy thoát mang theo ĐTDĐ vừa giật được. CA P.5 tiếp nhận đã tiếp nhận đối tượng, phối hợp đội CSĐTTP-TTXH tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.

Trước đó hai ngày, tên Nguyễn Văn Thanh (SN 1974, có 1 tiền án Trộm cắp tài sản) điều khiển xe máy chở Trần Kim Dung (SN 1979, có 8 tiền án và 1 tiền sự trộm cắp tài sản) cùng tên Chỉnh (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy đi tìm người sơ hở để dàn cảnh trộm tài sản.

Đến tại giao lộ Trần Bình Trọng - Nguyễn Trãi P.2 – Q.5, thấy anh Đỗ Văn Ái (SN 1964, ngụ P. Bình Thuận Q.7) tên Chỉnh liền cho xe áp sát va quẹt vào bên trái xe anh Ái còn tên Thanh cho xe áp sát phía bên phải để tên Dung ngồi sau móc túi nạn nhân lấy gần 10,2 triệu đồng. Lúc này nạn nhân phát hiện tri hô cùng quần chúng bắt giữ được tên Thanh và tên Dung giao CA P.12, riêng tên Chỉnh tẩu thoát. CA P.12 đả lập hồ sơ chuyển đội CSĐTTP về TTXH CATP.HCM xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang