Đánh úp sới bạc khóa nhiều lớp cửa tinh vi

Thứ Tư, 22/06/2022 10:24

|

(CATP) Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an TX.Tân Uyên đã bắt quả tang các con bạc đang sát phạt bên trong một căn nhà lầu được khoá nhiều lớp cửa.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an TX.Tân Uyên phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do đối tượng Huỳnh Minh Tân (SN 1994; ngụ Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương) cầm đầu.

Để qua mặt cảnh sát, Tân vận hành đường dây này với thủ đoạn xảo quyệt, tinh vi. Các con bạc được đưa rước từ xa, phương thức tổ chức lưu động và mỗi điểm sát phạt đều được bố trí đàn em canh phòng nhiều lớp hết sức kín kẽ.

Trong số đó, Huỳnh Văn Phước (SN 1992, ngụ Tân Uyên, Bình Dương) là một đàn em thân tín, được Tân tin tưởng giao nhiệm vụ giúp sức y tổ chức sới bạc. Chúng chuyên chọn những căn nhà có tầng lầu, được khoá nhiều lớp cửa cẩn mật từ dưới lên trên.

Đối tượng Huỳnh Văn Phước 

Đội Cảnh sát hình sự Công an TX Tân Uyên đã xin ý Ban chỉ huy Công an thị xã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Qua nhiều ngày thâm nhập, theo dấu, Ban chuyên án thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ, dựng được sơ đồ hoạt động của các đối tượng.

Tuy nhiên, phương thức hoạt động tinh vi của đường dây này đã đặt ra khó khăn rất lớn cho lực lượng cảnh sát, nếu muốn triệt xoá thành công. Nhưng với quyết tâm bóc gỡ tận gốc, các trinh sát hình sự của Đội Cảnh sát hình sự Công an TX.Tân Uyên đã mưu trí lập kế hoạch phục kích rất bất ngờ.

Đối tượng Huỳnh Minh Tân 

Được sự đồng ý của Thượng tá Hà Tấn Phú (Trưởng Công an thị xã) và sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Phương Vinh (Phó trưởng Công an Thị xã), lúc 15 giờ 30  ngày 19-6, hàng chục trinh sát bất ngờ bủa vây căn nhà bên trong có nhiều con bạc đang say sưa sát phạt bằng hình thức lắc tài – xỉu.

CSHS sử dụng thang để tiếp cận với sới bạc được canh chừng nghiêm ngặt 

Để vào được bên trong hang ổ, các chiến sỹ phải dùng thang đột kích nhanh nhất có thể. Hàng loạt tiếng súng vang lên tại hiện trường khiến các con bạc thất kinh, không kịp phản kháng.

Tại hiện trường, Cảnh sát hình sự bắt quả tang 13 đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền. Số tang vật thu được trên chiếu bạc là 54 triệu đồng, 200 triệu đồng thu giữ trên người các đối tượng, 03 bộ lắc tài xỉu đã qua sử dụng, 02 xe ô tô, 06 xe mô tô là các phương tiện được ổ nhóm này sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các con bạc bị bắt giữ tại trận 

​Không chỉ riêng với chuyên án nói trên, trong thời gian gần đây, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ huy Công an TX.Tân Uyên, Đội Cảnh sát hình sự Công an đã liên tiếp xác lập nhiều chiến công nhắm vào các hệ đối tượng tội phạm, đặc biệt là với hệ đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức, giữ vững bình yên cuộc sống người dân địa phương.

Trong số đó, nổi bật là chiến công có sự phối, kết hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, Công an TX.Tân Uyên và một số đơn vị triệt xoá chuyên án đấu tranh đường dây lừa đảo liên tỉnh qua hình thức mua bán danh hiệu trong một game show truyền hình do một hoa hậu cầm đầu.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang