Đánh úp sòng bạc trong rừng tràm, bắt 56 đối tượng, tạm giữ nửa tỷ đồng

Chủ Nhật, 24/03/2019 15:00

|

(CAO) Ngày 24-3, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cùng  Công an huyện Long Thành lấy lời khai 56 người để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là sòng bạc có quy mô lớn, khi bị bắt quả tang công an thu giữ số tiền lên đến nửa tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, sau nhiều ngày mật phục theo dõi, trinh sát nắm được quy luật của sòng bạc này thường diễn ra vào những ngày cuối tuần.

Đối tượng tổ chức đối phó với lực lượng công an và tai mắt của người dân bằng thủ đoạn thay đổi địa điểm liên tục, nơi tổ chức thường tại các rừng cao su và vườn tràm của người dân để dễ dàng phát hiện khi có lực lượng công an xuất hiện.

 Để bắt quả tang sòng bạc này, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự đã đưa ra nhiều kế hoạch tác chiến, vây bắt kịp thời và hiệu quả, không để các con bạc có cơ hội tẩu thoát.

Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra, trong đó có nhiều phụ nữ

Sau nhiều ngày tính toán kỹ lưỡng, vào khoảng 15 giờ chiều 23-3, nhận được tin báo của trinh sát có nhiều đối tượng từ các nơi đổ về khu vườn tràm ở khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành để chuẩn bị sát phạt nhau bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu. Lập tức lực lượng phối hợp giữa Phòng cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Long Thành bao vây, khám phá tụ điểm đánh bạc có quy mô lớn.

Tại thời điểm lực lượng công an ập vào có hơn 100 đối tượng bỏ chạy tứ hướng. Tuy nhiên, do đã tính toán, bố trí lực lượng hợp lý nên đã nhanh chóng khống chế được 56 đối tượng. Tang vật thu giữ tổng cộng gần 500 triệu đồng (trong đó có 60 triệu đồng thu trên chiếu bạc, số còn lại thu trong người các đối tượng), hai xe ôtô, 110 xe mô tô, 12 con gà đá cùng nhiều dụng cụ để phục vụ hành vi đánh bạc.

Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra, trong đó có nhiều phụ nữ

Qua điều tra bước đầu, lực lượng công an xác định, điểm đánh bạc này do đối tượng Lê Tuấn Khanh (tự Phi Líp, 34 tuổi, ngụ huyện Long Thành) đứng ra tổ chức. Mỗi ngày Khanh trực tiếp điều hành sòng bạc, thu tiền xâu hàng chục triệu đồng của các đối tượng. Theo đó, Khanh lấy 5% trên tổng số tiền chơi của từng độ gà, riêng người cầm cái và chủ sòng tài xỉu thì ăn trọn số tiền trên chiếu bạc cho mỗi lần lắc tài xỉu.

Theo lời khai của Khanh, mỗi cặp gà đá từ 3 triệu đến 5 triệu đồng, nếu đá 5 triệu đồng thì Khanh thu tiền xâu 250.000 đồng, 3 triệu đồng thì thu 150 ngàn đồng. Vào những ngày có độ gà lớn từ 10 triệu đồng trở lên thì Khanh thu 500 ngàn đồng, có ngày Khanh bỏ túi 13 triệu đồng. Để sòng bạc hoạt động trơn tru, Khanh trả công cho các đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới từ 500.000 đến 600.000 đồng/người và chi cho trọng tài 1 triệu đồng/người.

Công an lấy lời khai đối tượng Lê Tuấn Khanh

Đối phó với lực lượng công an, Khanh luôn chọn địa điểm tổ chức đánh bạc ở những nơi hoang vắng, có lối đi độc đạo và phân công đàn em làm nhiệm vụ cảnh giới, khi phát hiện lực lượng chức năng thì báo động cho các con bạc nhanh chóng giải tán, phi tang vật chứng.

Cho rằng Khanh đã quá chu đáo, không thể có công an nào khám phá được nên mỗi ngày càng đông các con bạc từ nhiều địa phương đến chơi.

Để triệt phá sòng bạc này thành công, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án trước đó.

Tang vật sòng bạc bị công an thu giữ

Qua xác minh của CQĐT, đối tượng Khanh đã có bốn tiền án về tội “cố ý gây thương tích và hủy hại tài sản”. Hiện Phòng cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an huyện Long Thành tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt những đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Một số hình ảnh tang vật sòng bạc bị công an thu giữ:

* Cùng ngày, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, bắt giữ được 42 đối tượng cùng số tiền gần 370 triệu đồng.

Ổ bạc được bố trí tại một trang trại ngoài đê, cách xa khu dân cư thuộc thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử. Ngày 22/3, lực lượng trinh sát đã đột kích, phát hiện và bắt quả tang phía sau trang trại này có 42 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền.

Bị truy bắt bất ngờ, các đối tượng đã nhảy xuống sông định tẩu thoát nhưng không thành. Khám xét tại chỗ và trên người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ tổng số tiền hơn 368 triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.

Theo người dân địa phương, đây là ổ nhóm đánh bạc với thủ đoạn rất tinh vi, các đối tượng tham gia hầu hết là các con bạc chuyên nghiệp. Trong đó, nhiều đối tượng đã có tiền án tiền sự về hành vi đánh bạc, cầm đồ và có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen.

Nhóm đối tượng này tổ chức gần 20 địa điểm đánh bạc, hoạt động lưu động tại các huyện Khoái Châu, Kim Động và Văn Giang. Để tránh sự kiểm soát của công an và sự nghi ngờ, để ý của người dân, các con bạc thường xuyên thay đổi địa điểm thời gian, nên việc truy bắt rất khó khăn.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ nhóm đánh bạc trên, tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang