Di lý một phóng viên bị truy nã từ Nghệ An về TP.HCM

Thứ Tư, 11/10/2017 11:22  | Kim Phát

|

(CAO) Công an TP HCM xác nhận việc một phóng viên đang công tác tại một tờ báo từng bị truy nã vào năm 1999 là có thật.

Sáng 11-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM cho biết đang di lý ông Vũ Thái Quảng (SN 1974, quê Hưng Nguyên, Nghệ An) từ tỉnh Nghệ An về TP.HCM để làm rõ hành vi “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác mà có”.

Ông Quảng bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM truy nã vào năm 1999. Sau đó, ông Quảng rời khỏi TP.HCM và sống ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Gần đây ông Quảng được nhận vào làm phóng viên thường trú tại Nghệ An của một tờ báo có trụ sở ở TP Hà Nội.

“Sau khi nhận được thông báo từ Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM đã cử tổ công tác ra Nghệ An tiếp nhận và di lý ông Quảng về TP.HCM để tiếp tục làm rõ hành vi của ông theo lệnh truy nã vào năm 1999”, lãnh đạo Công an TP.HCM xác nhận.

Hiện vụ án đang được tiếp tục làm rõ.

Ông Quảng

Bình luận (0)

Lên đầu trang