Phó Chủ tịch HĐND xã bị bắn chết: Hung thủ gây án vì ghen

Thứ Ba, 10/10/2017 22:14  | Hà Anh

|

(CAO) Ngày 10-10, Công an Lâm Đồng cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án Phó Chủ tịch HĐND xã Phi Liêng bị bắn chết gây xôn xao dư luận.

Nạn nhân là ông Đinh Tiến Sang (SN 1969), Phó chủ tịch HĐND xã Phi Liêng, huyện Đam Rôn (Lâm Đồng). Nghi phạm là Bùi Văn Dũng (SN 1967, trú thôn Đồng Tâm, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) bị bắt ngay sau khi gây án. Bước đầu xác định, vụ án giết người do động cơ ghen tuông.

Khẩu súng tự chế đối tượng gây án và vỏ đạn tại hiện trường - Ảnh: cơ quan điều tra cung cấp
Công an TP.HCM truy tìm hung thủ xông vào nhà bắn chết người
 

Như báo CATP đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ ngày 7-10-2017, ông Đinh Tiến Sang bị đối tượng Dũng dùng súng tự chế bắn tử vong trong vườn cà phê.

Theo cơ quan điều tra, Dũng có vợ là bà T.T.H (đã ly hôn năm 2016). Ông Sang đã ly hôn vợ từ trước. Giữa ông Sang và bà H. mới đây phát sinh tình cảm. Mặc dù đã ly hôn nhưng Dũng có ý muốn quay lại với bà H. nên khi thấy ông Sang có quan hệ tình cảm với bà H., Dũng ghen tuông và muốn giết cả hai.

Trước lúc xảy ra vụ án, Dũng thấy ông Sang và bà H. đi cùng nhau vào rẫy của bà này làm cà phê. Cơn ghen nổi lên, Dũng trở về chòi canh vườn nhà mình lấy súng tự chế, lao đến, nhằm thẳng ông Sang bắn một phát khiến ông này gục xuống.

Dũng tiếp tục quay súng bắn vợ cũ 2 phát đạn nhưng trượt và đạn lép. Bà H. may mắn kịp bỏ chạy và kêu cứu. Dũng cũng rời khỏi hiện trường, bỏ trốn. Ông Sang bị phát đạn trúng ngực và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Vỏ đạn công an thu giữ được - Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp

Nhận tin, Công an huyện Đam Rông tiến hành phong tỏa, phối hợp cùng Phòng CSHS Công an Lâm Đồng và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi, truy xét hung thủ gây án.

Cả bà H. và ông Sang không hề biết Dũng ra tay vì hung thủ đứng nép trong gốc cà phê. Sau một ngày điều tra, khoanh vùng đối tượng, Công an xác định Dũng là thủ phạm vụ án nên đã tiến hành bắt giữ nghi can lúc 13 giờ 30 ngày 8-10.

Ban đầu Dũng quanh co, không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên sau đó, bằng những lập luận sắc bén của công an, nhân chứng, hung thủ nhận tội.

Đối tượng là nông dân ở địa phương. Sau khi gây án, đối tượng đem giấu khẩu súng ở một mương nước. Công an đang làm rõ nguồn gốc khẩu súng tự chế và khoảng 80 viên đạn, gồm: đạn thể thao và đạn tự chế thu giữ được.

Bình luận (0)

Lên đầu trang