Đắk Lắk:

Voi con chết trong bụng mẹ trước khi chào đời

Thứ Hai, 09/10/2017 16:23  | Bảo Bình

|

(CAO) Sau gần 30 năm chờ đợi, ở Đắk Lắk mới có một chú voi con ra đời. Tuy nhiên, con voi này đã chết trong bụng mẹ trước khi chào đời.

Sáng 9-10, ông Huỳnh Trung Luân - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, vào lúc 22 giờ 35 phút đêm 8-10 voi cái Ban Nang (voi nhà) đã sinh con nhưng voi con đã chết trong bụng mẹ.

Theo ông Luân, voi con sinh ra thuộc giống đực được chủ voi ông Y Mứ Bkrông (trú tại buôn Mliêng, huyện Lắk) đặt tên là Pặc On, lúc sinh voi con nặng 90kg. Nguyên nhân ban đầu khiến voi con tử vong được Trung tâm bảo tồn voi xác định là do quá trình chuyển dạ của voi mẹ Ban Nang quá lâu (2 ngày).

Sau khi voi con Pặc On chết, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk và gia đình chủ voi đã tiến hành chôn cất voi con.

Theo Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, số lượng voi nhà ở Đắk Lắk đang sụt giảm nhanh từ 502 con năm 1980 đến nay chỉ còn lại 44 con. Trong khoảng 30 năm trở lại đây, tại Đắk Lắk không có voi con nào ra đời khiến nhiều chuyên gia lo ngại loài voi nhà sẽ tuyệt chủng nhanh chóng.

Voi con Pặc On chết trong bụng mẹ trước khi chào đời

Bình luận (0)

Lên đầu trang