Nha Trang:

2 nữ nhân viên tiệm vàng đi tù vì… tham

Chủ Nhật, 08/10/2017 10:10  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) TAND tỉnh Khánh Hòa vừa bác kháng cáo phạt bị cáo Lê Trọng Quỳnh Hương (SN 1988, trú 113 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ tháng 8-2015 đến tháng 10-2015, Hương đang là nhân viên bán hàng tại tiệm vàng Kim Yến, số 5 Lý Quốc Sư, Nha Trang do anh Võ Văn Thảo trú tại địa chỉ trên làm chủ.

Quá trình làm việc Hương được giao nhiệm vụ dán tem phiếu lên các đồ trang sức sau đó trưng bày vào tủ kính và bán hàng. Trong khoảng thời gian làm việc trên. Hương đã lấy trộm 4 sợi dây chuyền vàng, 3 mặt dây chuyền vàng, 3 nhẫn và 2 đôi bông tai bằng vàng, tổng trọng lượng 15 chỉ 2 phân vàng 61% và 2 chỉ vàng y 99%. Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị trộm cắp là 37.566.000 đồng.

Tương tự, Tòa này cũng bác kháng cáo phạt Nguyễn Thị Thu Thuỷ (SN 1991, trú Nghĩa Đông, TT Cam Đức, huyện Cam Lâm, tạm trú 581 Lương Định Của, Nha Trang) 9 tháng tù về tội trên.

Trước đó, trong khoảng thời gian giữa tháng 10-2015, Thuỷ đang là nhân viên bán hàng tại tiệm vàng Kim Yến, 5 Lý Quốc Sư, Nha Trang do anh Võ Văn Thảo làm chủ.

Bị cáo Hương tại tòa

Quá trình làm việc, Thuỷ được giao nhiệm vụ dán tem phiếu lên các đồ trang sức sau đó trưng bày vào tủ kính và bán hàng (nhưng việc giao nhận tiền khi mua bán do anh Thảo quán lý). Trong khoảng thời gian làm việc trên, Thuỷ đã lấy trộm 1 dây chuyền nam và 1 đôi bông tai nữ bằng vàng (tổng trọng lượng 16 chỉ 7 phân vàng 61%) sau đó mang về nhà cất giấu.

Ngày 22-10-2015, anh Thảo kiểm tra thì phát hiện trang sức vàng trong tiệm bị mất nên yêu cầu Thuỷ trả lại tài sản bị mất cắp. Thuỷ đã trả lại 1 dây chuyền và 1 đôi bông tai nữ bằng vàng đã trộm cắp cho anh Thảo. Theo định giá, tổng giá trị tài sản Thuỷ trộm cắp là 35.070.000 đồng.

Bị cáo Thủy tại tòa

Bình luận (0)

Lên đầu trang