Bắt hung thủ cướp xe ôm Grabbike

Thứ Sáu, 06/10/2017 15:53  | Nguyễn Hiếu

|

(CAO) Nguyễn Hồng Ân (SN 1996, ngụ P.Đông Xuyên, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang; tạm trú P.Phú Trung, Q.Tân Phú) là đối tượng không nghề nghiệp, do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định tìm người chạy xe ôm để cướp xe bán lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 22 giờ, ngày 4-10, Ân đến tiệm tạp hóa trên đường Âu Cơ P.10, Q.Tân Bình để mua 2 con dao nhọn với giá tiền 26.000 đồng chuẩn bị dùng làm hung khí gây án.

Đối tượng Nguyễn Hồng Ân

Sau đó, Ân cất giấu dao vào túi xách rồi quay về nhà trọ. Khoảng 4 giờ 30, ngày 5-10, Ân đi bộ từ nhà ra ngã 4 đường Thoại Ngọc Hầu – Âu Cơ thuộc P.Phú Trung, Q.Tân Phú mang theo túi xách có cất giấu hung khí rồi giả vờ gọi thuê anh Quách Minh Thảo (SN 1985, ngụ P.6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, là người chạy xe honda ôm Grabbike) điều khiển xe máy BKS: 63B9-149.94 chở về ngã 4 An Sương, Q.12 với giá cước 60.000 đồng.

Đến đoạn đường Trường Chinh thuộc P.Tân Hưng Thuận, Q.12 thì Ân yêu cầu anh Thảo quay đầu xe ngược lại đường Trường Chinh rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ thuộc P.Tân Thới Nhất. Nhưng thấy điều kiện không thuận lợi, nên Ân hối thúc anh Thảo quay đầu xe hướng ra đường Trường Chinh.

Khi xe chạy ngang qua hẻm 602 thuộc KP.7, P.Tân Hưng Thuận, thấy nơi đây tối vắng nên Ân kêu anh Thảo chạy xe vào hẻm đến trước nhà số 97/4, tổ 6 KP.7, P.Tân Hưng Thuận, Ân quan sát xung quanh không có ai nên giả vờ kêu anh Thảo dừng xe lại để tính tiền.

Cùng lúc này, Ân xuống xe và lấy trong túi xách 1 con dao rồi đâm thẳng vào lưng khiến anh Thảo hoảng sợ và tri hô. Thấy vậy Ân tiếp tục đâm anh Thảo thêm 2 nhát nữa vào cổ và vai phải làm gãy lưỡi dao rơi xuống đường. Anh Thảo liền giằng co giật lấy túi xách của Ân làm Ân té ngã xuống đường và làm con dao còn lại trong túi xách rơi ra ngoài. Anh Thảo bèn nhặt dao rồi đuổi theo Ân.

Hung khí gây án

Đến trước số nhà 602/9, anh Thảo tiếp tục giằn co với Ân làm cho con dao bị cong lưỡi. Nghe tiếng anh Thảo kêu cứu, 2 người dân địa phương đã hổ trợ vây bắt tên Ân cùng tang vật giao cho CAP.Tân Hưng Thuận lập hồ sơ xử lý. Riêng anh Thảo, bị thương nặng được quần chúng đưa đến bệnh viện Thống Nhất cấp cứu, hiện đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Tại cơ quan CSĐT, Ân đã thành khẩn nhận tội. Ngày 6-10, Cơ quan CSĐT-CAQ.12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Ân về hành vi “cướp tài sản”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang