Nhóm giang hồ gây án ở Lạng Sơn bị bắt tại Huế

Thứ Bảy, 07/10/2017 07:38  | Hoàng Quân

|

(CAO) Nhóm 6 đối tượng giang hồ bị truy nã sau khi tham gia vụ hỗn chiến đẫm máu ở tỉnh Lạng Sơn bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một khách sạn tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa phối hợp với đội Công an TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) lúc 11 giờ ngày 5-10, đã ập vào 3 phòng ở của khách sạn HT2 (phường Vỹ Dạ, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) bắt các đối tượng: Nông Văn Chủ (SN 1986), Vũ Văn Trung (SN 1987), Bùi Đắc Cường (SN 1988), Nguyễn Thanh Lâm (SN 1990), Ngô Đình Phong (SN 1999) và Nguyễn Văn Hiệp (cùng ngụ tỉnh Quảng Ninh), thu được các tang vật, giấy tờ liên quan và một số tiền mặt. Những người này đang bị Công an tỉnh TP.Lạng Sơn truy nã về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng gây án ở tỉnh Lạng Sơn, bị truy nã và sa lưới tại tỉnh Thừa Thiên – Huế

Trước đó, sáng 13-8-2017, Nguyễn Việt Hùng (32 tuổi, ngụ phường Đông Kinh, TP.Lạng Sơn) và Nguyễn Văn Mạnh (24 tuổi, ngụ phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) hẹn gặp nhau để giải quyết nợ nần trong kinh doanh. Hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Mạnh bị Hùng dùng dao đâm vào người nên chạy về gọi 20 “chiến hữu” giang hồ từ tỉnh Quảng Ninh đến TP.Lạng Sơn để thanh toán Hùng. Hùng gọi 4 đối tượng giang hồ mang theo súng, dao sẵn sàng nghênh chiến. Lúc 13 giờ, ngày 13-8-2017 trên đường Chu Văn An (phường Đông Kinh), hai bên xảy ra hỗn chiến. Lục Văn Tuyên (26 tuổi, ngụ xã Hoàng Đồng, TP.Lạng Sơn; người trong nhóm của Hùng) dùng súng bắn trọng thương 5 đối tượng trong nhóm của Mạnh. Gây án xong, các đối tượng ở 2 nhóm bỏ trốn.

Công an TP.Lạng Sơn điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt 17 đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng quân dụng K54 cùng 130 viên đạn, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 9 dao kiếm; truy nã 6 đối tượng còn lại (đã bị bắt tại Thừa Thiên – Huế) là: Chủ, Trung, Cường, Lâm, Phong và Hiệp.

Công an đọc lệnh bắt

Theo thượng tá Hồ Chí Hải – Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhận được thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn về việc các đối tượng nói trên có thể đến Huế, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và được chỉ đạo khẩn trương vào cuộc phối hợp truy xét. Sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an của 2 địa phương đã bắt được 6 đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang