Kẻ ngáo đá khống chế con tin, cướp xe để tẩu thoát

Thứ Sáu, 06/10/2017 21:23  | Chí Dũng

|

(CAO) Ngày 6-10, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đã giải cứu thành công chị Nguyễn Thu Hằng (SN 1977, trú tại Thôn Iệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi) bị 1 nam thanh niên ngáo đá khống chế bằng giao.

Theo thông tin ban đầu sáng ngày 4-10, tại xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), Nguyễn Vũ Kiên (SN 1989, tạm trú tại Thôn Lệc, xã Bờ Y, lao động tự do tại địa phương) sử dụng ma túy đá và bị ảo giác, không kiểm soát được hành vi. Kiên đã xông vào nhà và dùng dao nhọn khống chế chị Nguyễn Thu Hằng.

Đối tượng Nguyễn Vũ Kiên

Khi Công an huyện Ngọc Hồi và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y có mặt, Kiên đã yêu cầu một xe ô tô và một tài xế để chở hắn cùng con tin. Để đảm bảo an toàn cho con tin, lực lượng chức năng đã đáp ứng yêu sách. Sau khi lên xe, Kiên khống chế con tin, yêu cầu lái xe đi theo QL14 hướng Ngọc Hồi đi Quảng Nam. Lực lượng chức năng, cử trinh sát bám sát xe, đồng thời phối hợp Công an huyện Đăk Glei tổ chức truy bắt.

Hung khí mà Kiên sử dụng để khống chế chị Hằng

Đến 13 giờ cùng ngày, xe chở đối tượng và con tin tiến vào trụ sở Công an huyện Đăk Glei, Kiên xuống xe và lôi con tin theo dùng dao nhọn kề vào cổ uy hiếp. Lợi dụng sơ hở của đối tượng, ngay lập tức tổ vây bắt đã khống chế đối tượng và giải cứu con tin an toàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang