Đi phụ đám tang, nam thanh niên 'cuỗm' luôn xe máy của khách viếng

Thứ Bảy, 05/09/2015 19:58  | Oanh Hãng

|

(CAO) Trong lúc phụ đám tang, thấy khách viếng tang để xe máy hớ hênh, nam thanh niên đã chôm đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 4-9, tại UBND xã Tân Dương, Tòa án nhân dân huyện Lai Vung (Đồng Tháp) mở phiên toà xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Huỳnh Trí (SN 1971, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Trí tại phiên tòa

Mới vừa chấp hành hình phạt tù xong, Trí đến nhà của bạn là Nguyễn Hoàng Dân (khu vực ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương) để ở và đi làm thuê.

Ngày 28-4-2015, Trí đến nhà anh Trang (gần nhà anh Dân) phụ tiếp đám tang. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lợi dụng lúc sơ hở, thấy anh Trần Phước Nghĩa (ngụ cùng địa phương) đi đám tang dựng xe trước cửa rào có gắn chìa khoá trên xe, nên Trí lấy trộm chiếc xe (định giá tài sản trên 20 triệu đồng) rồi mang qua TP. Cần Thơ bán với giá 4 triệu đồng lấy tiền tiêu xài.

Đến ngày 10-5, Trí bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lai Vung bắt giữ.

Xét thấy Trí là người có hai tiền án chưa xóa án tích, muốn có tiền tiêu xài nhưng lại lười lao động nên Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trí sáu năm tù giam và bồi thường hơn 20 triệu đồng cho bị hại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang