Bạn gái bị trai làng trêu ghẹo, rút lưỡi lê đâm 3 người thương vong

Thứ Bảy, 05/09/2015 13:04  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Thấy nhóm trai làng buông lời trêu ghẹo bạn gái của mình, Tiến Anh rút lưỡi lê thủ sẵn trong người ra đâm chém loạn xạ. Hậu quả, một thanh niên tử vong, hai người khác trọng thương.

Hung thủ là Trần Đăng Tiến Anh (19 tuổi, trú tại xã Luận Thành, H.Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) bỏ trốn sau khi gấy án nhưng bị công an bắt giữ vào ngày 4-9.

Theo xác minh ban đầu, vào khuya ngày 2-9, Tiến Anh chở bạn gái bằng xe máy, lưu thông qua địa phận thôn Cao Tiến, xã Luận Thành. Khi Tiến Anh bắt gặp nhóm 3 thanh niên đang đi chơi đêm thì bạn gái của Tiến Anh bị nhóm thanh niên này buông lời trêu ghẹo.

Tiến Anh dừng xe và xảy ra xô sát với nhóm thanh niên này. Tiến Anh rút lưỡi lê mang sẵn theo người đâm chém loạn xạ vào nhóm thanh niên. Hậu quả làm 1 người chết, 2 người bị thương. Nạn nhân Lê Văn Lĩnh (20 tuổi), tử vong trên đường đi cấp cứu, hai người khác (trùng họ tên) bị thương là Lê Văn Lương (26 tuổi, anh trai Lĩnh), Lê Văn Lương (21 tuổi), cả ba đều trú tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân.

Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa vụ án ra xét xử.

Bình luận (0)

Lên đầu trang