Đi tù vì lấn đường tông chết lái xe ba gác

Thứ Bảy, 28/11/2015 10:01  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) TAND tỉnh Khánh Hòa vừa bác kháng cáo giữ nguyên mức án 9 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Trường Sơn Vũ (SN 1983, trú thôn Mỹ Lộc, xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường thêm cho gia đình bị hại 68 triệu đồng.

Trước đó, ngày 12-2-2015, Vũ điều khiển xe ô tô tải chở đá chẻ lưu thông từ mỏ đá Diên Lâm đến thành phố Nha Trang trên đường tỉnh lộ 8.Đến đoạn km số 3 thuộc thôn Tây 3, xã Diên Sơn thì phát hiện phía trước có một xe mô tô chở chuối đi cùng chiều. 

Bị cáo Vũ tại tòa - Ảnh: Thiên Lý

Vũ bật đèn báo rẽ trái rồi điều khiển xe đi qua làn đường bên trái để vượt xe mô tô chở chuối. Khi đã vượt qua xe mô tô chở chuối thì phát hiện phía trước có xe ba gác do anh Dương Minh Bảo điều khiển lưu thông theo hướng ngược chiều trên phần đường quy định, Vũ điều khiển xe sang làn đường bên phải để tránh xe ba gác, nhưng do khoảng cách gần, phần đầu xe ô tô đâm vào xe ba gác hất anh Bảo ngã xuống đường, sau đó tiếp tục đẩy xe ba gác đi một đoạn dài 22,9 m thì dừng lại.

Anh Bảo bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang