Đi tù vì lấy xe máy của mẹ ruột đem bán

Thứ Năm, 16/02/2017 12:06  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Ngày 16-2, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Phan Trường Chinh (SN 1981, trú Ô 7, lô 72, khu tái định cư Đất Lành, Vĩnh Thái, Nha Trang) 18 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đi tù 7 năm vì nhậu say về nhà đánh vợ

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 8-10-2015, Chinh mượn xe máy hiệu Yamaha Sirius (trị giá 12.032.000 đồng) của mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Minh Cả để đi chơi. Sau khi chơi game bắn cá bị thua hết tiền thì Chinh nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy của bà Cả để bán lấy tiền tiêu xài.

Bị cáo Phan Trường Chinh trước vành móng ngựa

Chinh về nhà nói dối bà Cả là xe máy bị Cảnh sát giao thông tạm giữ và yêu cầu bà Cả đưa giấy đăng ký xe máy để Chinh đi lấy xe về. Bà Cả tin tưởng nên giao giấy đăng ký xe máy cho Chinh. Sau đó, Chinh đem xe máy và giấy tờ xe đến trước cửa hàng xe máy Thế Giới góp - 621A Lê Hồng Phong, Nha Trang bán cho một người đàn ông (chưa xác định) lấy 12 triệu đồng tiêu xài hết.

Sau khi bị Chinh chiếm đoạt xe máy, ngày 19-10-2015, bà Cả đã đến Công an xã Vĩnh Thái tố cáo hành vi của Chinh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang