Đi tù vì quay lại ‘ăn cá tươi’ sau khi bị chủ đuổi

Thứ Tư, 04/11/2015 14:01  | Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 4-11 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Tâm (SN 1987, trú 150/11 đường 2/4 Nha Trang) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Tâm là người làm thuê tại cửa hàng bán hải sản của anh Nguyễn Ngọc Linh ở khu H chợ Đầm, Nha Trang từ tháng 9-2014 đến tháng 11-2014. Do nghi ngờ Tâm lấy trộm cá bớp nên anh Linh đã cho Tâm nghỉ việc.

Khoảng 23 giờ ngày 14-12-2014, Tâm đem theo kìm cắt sắt đi đến cửa hàng của anh Linh với mục đích lấy trộm cá đem bán lấy tiền têu xài. Khi đến nơi, Tâm dùng kìm cắt dây xích khóa cửa kho, mở cửa đi vào lấy trộm 4 con cá bớp có tổng trọng lượng là 24kg (trị giá 3.360.000 đồng).

Bị cáo Võ Thanh Tâm trước vành móng ngựa

Sau đó, Tâm đem số cá trộm cắp được bán cho Nguyễn Vấn ở 139/13/5 Nguyễn Thái Học. Mặc dù biết rõ số cá Tâm bán là do trộm cắp mà có nhưng vì ham rẻ nên Vấn đã mua số cá trên với giá là 2.050.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra Tâm và Vấn còn khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 7-2014 đến cuối tháng 11-2014, Tâm đã 8 lần bán cá trộm cắp cho Vấn mỗi lần bán 2 con cá bớp.

Tuy nhiên, do không xác định được chính xác trọng lượng của cá nên không đủ căn cứ để xử lý đối với Tâm. Còn Vấn hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã ra quyết định truy nã khi nào bắt được xử lý sau.

Bình luận (0)

Lên đầu trang