Truy tố “ông trùm” trộm cắp xe gian ở miền Tây

Thứ Năm, 15/10/2015 20:58  | Thái Trần

|

(CAO) Ngày 15-10, Cơ quan Công an Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ) cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Trần Văn Kinh (SN 1950, tức Hai Kinh, Lê Văn Tư) và cùng 14 bị can khác về hành vi Trộm cắp tài sản; chứa chấp tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo hồ sơ, vào tháng 4-2014, các trinh sát của Công an Q.Cái Răng bắt giữ Lê Văn Đại và Huỳnh Kim Tuấn cùng ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để điều tra về hành vi trộm cắp xe máy.

Mở rộng điều tra, hai đối tượng này khai nhận, những xe gắn máy trộm cắp được Tuấn và Đại đều mang về bán lại cho Hai Kinh. Đến cuối tháng 11-2014, cơ quan công an đã bắt giữ Hai Kinh và người tình Nguyễn Thị Chính (SN 1969, ngụ Q.Cái Răng) khi cả 2 đang sinh sống tại căn nhà thuê ở xã Song Phú (huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

Hai Kinh và người tình Nguyễn Thị Chính

Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành loạt vụ trộm cắp xe mô tô tại các tỉnh ở miền Tây như phụ tùng xe gắn máy, biển số xe…

Cơ quan công an cũng cho biết thêm, Hai Kinh là đối tượng có 10 tiền án, tiền sự. Đặc biệt, năm 2004, hắn bị cơ quan CSĐT Công an Q.10 (TP.HCM) truy nã về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong thời gian đi tù, Hai Kinh quen biết nhiều đối tượng hành nghề trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Chính vì vậy, năm 2014, sau khi ra tù, Hai Kinh đã liên lạc, tập hợp nhiều nhóm đối tượng để đi trộm cắp xe gắn máy khắp các tỉnh miền Tây.

Để tránh sự chú ý của công an, Hai Kinh sử dụng nhiều tên giả và phân công việc cho “lính” của mình rất chặt chẽ. Theo đó, sau khi lính “đá xế” xong sẽ tập hợp về căn nhà trọ của Hai Kinh và vợ thuê ở Cần Thơ để hắn thẩm định giá. Thông thường mỗi chiếc xe Hai Kinh mua lại của đàn em với giá từ 6 -13 triệu/chiếc, tùy loại.

Các đối tượng trong đường dây trộm cắp xe gian do Hai Kinh cầm đầu

Sau đó, Hai Chinh cho người thay biển số giả, rồi đem đi gửi ở bãi giữ xe của các bệnh viện. Tiếp theo, Hai Kinh sẽ gửi từng chiếc một theo đường xe đò lên An Giang để cho các đàn em nhận, rồi mang sang Campuchia tiêu thụ. Bằng thủ đoạn trên, Hai Kinh đã tiêu thụ khoảng 200 xe máy.

Sau thời gian điều tra, công an đã bắt giữ thêm nhiều đối tượng trong đường dây phạm tội này là: San Thế Phúc (SN 1969) Cao Hùng (SN 1990), Trần Thanh Thắng (SN 1989), Lê Thanh Măng (SN 1983), Dương Minh Dũng (SN 1980), Giang Ngọc Hiếu (SN 1977, tất cả cùng ngụ Cần Thơ), Ngô Đình Tài (SN 1966, ngụ TP.HCM), Lê Tấn Phát (SN 1979, ngụ Kiên Giang), Nguyễn Thanh Trung (SN 1990, ngụ Vĩnh Long), Lâm Văn Phước (SN 1971, ngụ Kiên Giang), Nguyễn Trần Quốc Vương (SN 1995, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu). Nguyễn Văn Trọn (SN 1974, ngụ Trà Vinh), Dương Tuấn Kiệt (SN 1970, ngụ An Giang).

Bình luận (0)

Lên đầu trang