Ghen tuông, cầm kiếm đoạt mạng "tình địch"

Thứ Năm, 15/10/2015 12:50  | Vũ Dương

|

(CAO) Hay tin vợ cũ hùn vốn với người đàn ông khác mở quán karaoke, Thắng nổi cơn ghen, dùng kiếm đoạt mạng “tình địch”.

Theo điều tra của công an huyện Kiến Thuỵ (tỉnh Hải Phòng), Phạm Văn Thắng (34 tuổi, ở xã Hữu Bằng) và chị Đ.T.T (34 tuổi) lấy nhau và có 4 con chung.

Tuy nhiên, giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên chia tay. Trong thời gian này, chị T. thường xuyên chu cấp tiền sinh hoạt cho Thắng và các con ở quê.

Quán Karaoke xảy ra vụ việc

Sau đó, chị T. cùng anh Hoàng Văn Linh (27 tuổi) hùn vốn mở quán karaoke G.T tại Thị trấn Núi Đối, (huyện Kiến Thụy). Nổi máu ghen, tối 14-10, Thắng tìm đến quán G.T và hẹn Linh ra nói chuyện.

Tuy nhiên, khi vừa thấy “tình địch”, Thắng lao đến, dùng kiếm chém tới tấp vào cổ và ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ. Linh được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Gây án xong, Thắng đến Công an huyện Kiến Thụy đầu thú. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang