Kẻ xông vào bệnh viện truy sát đối thủ đã bỏ trốn khỏi địa phương

Thứ Năm, 15/10/2015 20:24  | Lê Huân - Linh Vũ

|

(CAO) Sau khi trà trộn vào bệnh viện truy sát đối thủ chém trọng thương bạn thân trong cuộc hỗn chiến, đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an Bình Thuận đã ngay lập tức vào cuộc truy xét những đối tượng của hai nhóm thanh niên gây ra cuộc hỗn chiến đêm 10-10 để xác định kẻ lẻn vào bệnh viện truy sát Phạm Văn Hưng (21 tuổi, ngụ TT.Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc).

Cảnh đâm tới tấm vào Hưng - Ảnh: cắt từ camera

Ngày 15-10, cơ quan chức năng cho biết, kẻ đâm Hưng trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận là Bùi Văn Cảnh (ngụ KP.1, T.T Ma Lâm). Hiện, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan điều tra đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy bắt Cảnh và kêu gọi nghị phạm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, tối 10-10, ông Bùi Văn Tiến (43 tuổi, ngụ KP.1, TT.Ma Lâm) tổ chức ăn nhậu nhà riêng. Do mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày, nhóm của Nguyễn Văn Quyền (21 tuổi, ngụ TT.Ma Lâm) cầm mã tấu xông vào tấn công nhóm của Phạm Văn Hưng (21 tuổi, ngụ TT.Ma Lâm).

Clip ghi lại toàn bộ sự việc do cơ quan chức năng cung cấp

Quyền và Hưng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Sau đó, Cảnh (bạn thân của Quyền) trà trộn vào khu vực cấp cứu, dùng dao truy sát Hưng rồi tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh của bệnh viện ghi lại.

Hiện, sức khỏe của Hưng đang tiến triển tốt. Quyền bị thương nặng được chuyển vào TP.HCM chữa trị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang