Nha Trang:

Đi tù vì theo bạn “ăn bay”

Thứ Hai, 01/08/2016 11:22  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 1-8, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quách Tỉnh (SN 1992, trú Phước Bình Nam, Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên, hiện ở Phước Trung, Phước Đồng, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Do không có tiền tiêu xài, Nguyễn Thượng Dần rủ Tỉnh đi cướp giật tài sản, Tỉnh đồng ý. Khoảng 0h30’ ngày 10-5-2015, Tỉnh điều khiển xe máy chở Dần đi lòng vòng tìm cơ hội ra tay. Đến khoảng 1h cùng ngày, Tỉnh và Dần đi tới khu vực ngã ba đường Trần Phú – Biệt Thự phát hiện chị Luwanju (Quốc tịch Đài Loan) đang đeo một giỏ xách trên vai (bên trong có 1 điện thoại di động hiệu iPhone 5S, 1 hộ chiếu, 1 thẻ tín dụng, 1 chai nước hoa, 50 euro). Tỉnh điều khiển xe máy tăng tốc và áp sát chị Luwanju để Dần ngồi sau nhanh chóng giật giỏ xách rồi cả hai chạy trốn.

Lúc này có Phùng Văn Hải điều khiển xe máy chở Bãy Dĩa (chưa xác định) chạy đến nhìn thấy sự việc nên đuổi theo để xin chia tài sản. Khi chạy đến ngã tư Tô Hiến Thành – Bạch Đằng, xe của Tỉnh và Dần bị một người đi đường điều khiển xe máy đạp trúng, khiến xe chao đảo (nhưng không ngã) nên một số tài sản trong giỏ xách bị rơi xuống đường.

Bị cáo Nguyễn Quách Tỉnh tại tỏa - Ảnh: Thiên Lý 

Thấy vậy, Hải bỏ chạy theo hướng khác, còn Tỉnh chở Dần tiếp tục chạy đến cây xăng 582 Lê Hồng Phong thì dừng lại lục giỏ xách lấy được 1 tờ 50 euro. Dần giữ lấy rồi đưa cho Tỉnh 500.000 đồng, giỏ xách thì vất lại trước cây xăng.

Gây án xong Tỉnh bỏ trốn, đến ngày 5-2-2016 thì bị bắt. Theo định giá tổng giá trị tài sản bị cướp giật là 6.253.813 đồng. Còn Dần đã bị Tòa này xét xử trước đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang