Đình chỉ vụ án cán bộ quản lý thị trường giết người, cướp tài sản

Thứ Hai, 28/03/2016 10:55  | Đào Văn

|

(CAO) Ngày 28-3, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đã đình chỉ điều tra vụ án “giết người, cướp tài sản” do hung thủ Hứa Ngọc Hiền (SN 1962, cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau) đã chết tại bệnh viện vì bị nhồi máu cơ tim.

Như Báo CATP đã thông tin, do thiếu nợ hàng trăm triệu đồng không có tiền trả, Hiền nghĩ cách cướp ôtô. Rạng sáng 22-12, Hiền thuê ô tô biển số 69A-014.94 do anh Nguyễn Ngọc Hạp (ngụ phường 6, TP.Cà Mau) điều khiển đi công tác Kiên Giang.

Do có ý dịnh từ trước, Hiền ngồi phía sau tài xế để ngủ. Khoảng 3 giờ cùng ngày, xe đến ấp 9 Xáng (xã Đông Hòa, huyện An Minh, Kiên Giang), Hiền dùng dây xiết cổ Hạp nhưng không thực hiện được. Hạp nhanh tay chụp lấy tuýt sắt của Hiền lấy dao đâm vào bụng Hiền 2 nhát. Hiền ngất xỉu và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau thời gian điều trị, Hiền hồi phục sức khỏe và xuất viện.

Hiền trong thời gian điều trị tại bệnh viện. - Ảnh: Đào Văn

Ngày 6-1-2016, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện An Minh, Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Hiền (SN 1962, cán bộ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Cà Mau) về hành vi giết người, cướp tài sản. Sau đó, Hiền trở bệnh nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong do bị bệnh nhồi máu cơ tim.

Chiếc xe bị Hiền cướp - Ảnh: Đào Văn

Bình luận (0)

Lên đầu trang