Đổi tờ giấy lộn lấy 700 triệu đồng

Thứ Sáu, 31/07/2015 17:10  | Bích Châu

|

(CATP) Ông Trần Văn Dũng (N 1964, ngụ số 42, đường 185, phường Phước Long B, quận 9, TPHCM) có hành vi chiếm đoạt 700 triệu đồng của anh Nguyễn Tuấn Quang (SN 1970, ngụ Q9) bằng cách mượn tiền và thế chấp giấy tờ giả mạo, nên bị chủ nợ làm đơn tố giác gửi cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM cuối tháng 7-2015.

Theo tường trình của anh Quang, do quen biết đã lâu nên đầu tháng 2-2015, ông Dũng hỏi mượn 600 triệu đồng, với lãi xuất 3% và thỏa thuận thế chấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (GCNQSDNƠ) và quyền sử dụng đất ở (GCNQSDĐƠ), cùng bộ hồ sơ mua bán ôtô.

Đối tượng Trần Văn Dũng

Thấy bạn có tài sản bảo chứng cho khoản vay trên, nên anh Quang đồng ý cho mượn tiền. Ngày 15-2-2015, đôi bên làm giấy vay tiền, giao tiền mặt và nhận giấy tờ thế chấp. Đến ngày 11-3-2015, ông Dũng hỏi mượn anh Quang thêm 100 triệu đồng nữa và hẹn hai tháng sau sẽ hoàn trả lại, tổng cộng là 700 triệu đồng.

Đến kỳ hẹn trả tiền, ông Dũng mất liên lạc, khiến chủ nợ đứng ngồi không yên. Linh cảm có chuyện xấu, anh Quang mang GCNQSDNƠ và GCNQSDĐƠ ông Dũng dùng thế chấp vay tiền đến Phòng tài nguyên môi trường quận 9 tìm hiểu mới té ngửa đây là giấy tờ giả.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh đề nghị hiện ông Trần Văn Dũng đang ở đâu đến số 324, Hòa Hưng, phường 13, quận 10 gặp cán bộ điều tra Bùi Văn Vinh (Đội 8, ĐT: 08.38640548) để làm việc. Trong thời hạn 30 ngày mà ông Dũng không đến xem như bỏ trốn, sẽ bị xử lý theo luật định. Ai biết ông Dũng ở đâu, xin báo về địa chỉ và số điện thoại nêu trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang