Đâm 'vùng kín' sinh viên nữ vì nghiện phim sex

Thứ Sáu, 31/07/2015 16:54  | Hoàng Quân

|

(CATP) Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 29-7-2015 mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Trần Hữu Phúc (SN 1992, trú phường Phú Thuận, TP.Huế) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, từ ngày 23-9 đến 30-11-2014 Phúc dùng thanh gỗ nhọn đến Trường Đại học (ĐH) Khoa học Huế, ký túc xá Đội Cung - Trường ĐH Sư phạm Huế, các tuyến đường Trần Cao Vân, Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương (TP.Huế)... đâm vào “vùng kín” phụ nữ.

Tổng cộng có 8 bị hại, trong đó 5 người bị thương, ảnh hưởng tổn hại 11% sức khỏe. Ngày 30-11-2014, Phúc thực hiện ba vụ, bị công an bắt ngay sau đó. Vụ việc gây hoang mang dư luận, khiến tình hình an ninh trật tự trở nên phức tạp.

Trần Hữu Phúc và tang vật lúc bị bắt

Một bác sĩ của Khoa Tâm thần - Bệnh viện Trung ương Huế nhận định có thể ở Phúc xuất hiện trạng thái “lệch lạc nhân cách”, thuộc 1 trong các bệnh lý của chứng tâm thần, hình thành từ yếu tố tâm lý, môi trường sống, có triệu chứng thỏa dục (loạn dục).

Ngày 4-5-2015, TAND TP.Huế mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo (BC) Phúc 18 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”. Bị cáo kháng án.

Trong phiên xử phúc thẩm, BC khai nhận mọi hành vi phạm tội do xem phim sex nên bị kích thích và để giải tỏa bức bối đã thực hiện hành vi trên. Người thân cho biết Phúc vốn có vấn đề về thần kinh từ lúc học cấp 2, khi vào ĐH bị nhiều áp lực nên stress nặng.

Xét thấy hành vi phạm tội của BC là đặc biệt nguy hiểm, phạm tội nhiều lần, gây tổn hại đến sức khỏe và danh dự người khác, gây rối trật tự tại địa phương, ảnh hưởng đến tâm lý nhiều người, Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang