Dùng súng bắn vào ngực vợ rồi tự sát

Chủ Nhật, 02/10/2016 00:49

|

(CAO) Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt sơ thẩm 16 năm tù đối với bị cáo Kpă Nêm (SN 1983, trú xã Phú Cần, huyện Krông Pa) về tội giết người.

Sắp đưa 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng ra xét xử

Theo cáo trạng, Kpă Nêm và chị Ksor H’Ơ (SN 1984) chung với nhau như vợ chồng từ năm 1999. Khoảng tháng 4-2015, đôi vợ chồng này nảy sinh mâu thuẫn, Kpă Nêm thường xuyên uống rượu và đánh vợ nên chị Ksor H’Ơ bỏ về ở với cha mẹ đẻ. Ngày 20-2-2016, Kpă Nêm đến rẫy của cha mẹ vợ, gặp chị Ksor H’Ơ, nói về nhà để thu hoạch sắn, nhưng chị H’Ơ sau đó không về, Kpă Nêm nhờ người nhắn nhưng vẫn không được chấp thuận.

Bị cáo Kpă Nêm tại phiên tòa sơ thẩm

Quá bực tức, Kpă Nêm lấy 2 lít rượu trắng ngồi uống một mình tại chòi rẫy, uống xong thì nảy sinh ý định giết vợ. Nêm lấy 1 khẩu súng tự chế, nạp thuốc súng với 7 viên đạn bi vào rồi đi tìm chị Ksor H’Ơ.

Khoảng 17 giờ ngày 22-2, Kpă Nêm núp ở bụi cây ven đường gần rẫy nhà cha mẹ vợ, khoảng 10 phút sau thì chị Ksor H’Ơ xuất hiện. Tức thì Kpă Nêm từ trong bụi cây nhảy ra, lớn tiếng quát bằng J’rai: “Mày đây rồi”. Lúc này, chị Ksor H’Ơ quay lại thì Kpă Nêm dùng súng nhắm thẳng vào ngực chị Ksor H’Ơ bắn một phát khiến nạn nhân gục ngã xuống đường.

Sau đó, nghĩ rằng chị Ksor H’Ơ đã chết nên Kpă Nêm chạy về đập phá chòi và dùng chính khẩu súng trên bắn vào đầu mình tự sát. Dù bị chấn thương sọ não, vỡ thanh quản nhưng Kpă Nêm đã may mắn thoát chết, sức khỏe hồi phục. Về phần chị Ksor H’Ơ, do được gia đình kịp thời đưa đi cấp cứu kịp thời, đến ngày 7-3 cũng hồi phục, xuất viện. Kết luận của cơ quan pháp y thể hiện, tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với chị Ksor H’Ơ là 52%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang