Đắk Lắk:

Phát hiện vụ khai thác, tập kết gỗ lậu lớn

Thứ Bảy, 01/10/2016 21:18

|

(CAO) Ngày 1-10, Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện M’Đrắc phát hiện một bãi tập kết gỗ khai thác trái phép ở khu rừng phòng hộ núi Vọng Phu, huyện M’Đrắc, tỉnh Đắk Lắk.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra số gỗ khai thác trái phép

Hiện trường tập kết và khai thác gỗ là khu 5, tiểu khu 718 thuộc khu vực Ban quản lý rừng phòng hộ núi Vọng Phu, xã EaMlay, huyện M’Đrắc quản lý. Tại đây, tổ công tác phát hiện có 65 lóng gỗ với tổng khối lượng 35m3 các loại từ nhóm III đến nhóm VI gồm: chò, bứa và gỗ tạp có đường kính từ 20cm đến 60cm, dài từ 2-6m.

Ngoài số gỗ khai thác trái phép trên, tổ công tác còn phát hiện 3 chiếc xe độ, chế chuyên vận chuyển gỗ từ rừng ra bãi tập kết và 1 lán trại do lâm tặc dựng lên để hoạt động.

Gỗ ở một bãi tập kết

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng: Nguyễn Kiệp (SN 1965, trú phường Phú Lâm, TP.Tuy Hòa, Phú Yên); Đỗ Ngọc Khoa (SN 1963, trú xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, Phú Yên); Trần Khánh Linh (SN 1973, trú xã Sơn Thành Đông, TP.Tuy Hòa) và Hồ Văn Hùng (SN 1972, trú xã Ea Kly, huyện Sông Hinh - Phú Yên).

Bước đầu, 4 đối tượng này khai nhận được 1 người không biết tên thuê vào đây để vận chuyển gỗ ra khỏi rừng. Tại hiện trường cho thấy việc khai thác, tập kết và vận chuyển gỗ trái phép diễn ra trong nhiều ngày, nhưng không bị lực lượng của Ban quản lý rừng phòng hộ núi Vọng Phu và những người có trách nhiệm ở xã EaMlay phát hiện.

Hiện, Công an tỉnh đang chỉ đạo Phòng An ninh Kinh tế cùng Công an huyện M’Đrắc tiếp tục xác minh mở rộng điều tra vụ việc, truy tìm các đối tượng có liên quan để xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang