Hai thanh niên rủ nhau đi cướp để trả tiền nhà trọ

Thứ Bảy, 01/10/2016 00:41

|

(CAO) Do đang thất nghiệp không còn tiền xài và liên tục bị chủ phòng trọ đòi tiền thuê nhà nên hai đối tượng bàn nhau đi cướp giật. Tuy nhiên, khi vừa “ăn hàng” thì chúng bị các trinh sát đặc nhiệm phát hiện bắt giữ.

Chiều ngày 30-9, Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Nhựt (SN 1991, quê Đồng Tháp) và Trần Văn Hiển (SN 1993, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng Nhựt và Hiển tại cơ quan công an - Ảnh: Tuấn Thành

Trước đó vào lúc 19 giờ 20 ngày 28-9-2016, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm quận Bình Tân tổ chức tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1A và Nguyễn Thị Tú phát hiện hai thanh niên chở nhau trên chiếc xe máy hiệu Exciter BS: 95 F6- 2030 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên âm thầm bám theo.

Sau một hồi lòng vòng trên nhiều tuyến đường, chúng phát hiện chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1987, ngụ Q. Bình Tân) đang ngồi trên xe máy dựng sát lề đường số 3 (P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân) bấm điện thoại di động liền áp sát giật phăng chiếc điện thoại rồi rồ ga tẩu thoát.

Ngay lập tức, các trinh sát phóng xe đuổi theo. Phát hiện bị truy đuổi, hai kẻ cướp giật liều lĩnh phóng chạy bạt mạng. Cuộc rượt đuổi với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường như Nguyễn Thị Tú, Hồ Văn Long… Khi chúng chạy vào một con hẻm nhỏ định lẩn trốn thì bị các trinh sát đuổi kịp và bắt gọn.

Tại trụ sở công an chúng khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết cả hai đang thuê phòng trọ ở chung tại Q.12 nhưng do đang thất nghiệp nên không còn tiền xài và lại liên tục bị chủ phòng trọ đòi tiền thuê nhà nên quyết định đi cướp giật. Qua xác minh, cơ quan công an còn biết Nhựt đang bị công an huyện Tháp Mười ra lệnh truy nã từ năm 2012 về hành vi “cố ý gây thương tích” nhưng vẫn tiếp tục gây án.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang