Cán bộ công ty xổ số tham ô, lừa đảo gần 500 triệu đồng

Chủ Nhật, 02/10/2016 00:28

|

(CAO) Vay tiền lãi suất cao đến ngày trả nợ không có lại liên tục bị giang hồ đòi, một cán bộ văn phòng công ty xổ số kiến thiết (XSKT) lấy tiền của cơ quan đem đi trả nợ và vướng vào cờ bạc, số đề.

Tài xế vụ tai nạn đường sắt thảm khốc lãnh 7 năm tù

TAND cấp cao tại Đà Nẵng ngày 28-9 mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Quang Tạo (SN 1985, trú xã Triệu Ái, Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về 2 tội “Tham ô tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tạo sinh ra trong một gia đình nề nếp, gia giáo ở miền Tây Nam Bộ, có truyền thống cách mạng. Từ nhỏ, Tạo chăm ngoan, chịu khó học hành. Lớn lên, sau khi tốt nghiệp Đại học ngành Tin học, Tạo theo gia đình ra Quảng Trị lập nghiệp và đến năm 2009, Tạo được vào làm việc tại Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng của Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh Quảng Trị.

Bị cáo Nguyễn Quang Tạo tại tòa

Đầu tháng 6-2010, Tạo được phân công đảm nhiệm công việc thủ kho, phụ trách kho vé, cùi vé, chia vé cho đại lý cấp 1 và quản lý một số đại lý. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, Tạo đã tham ô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty gần 480 triệu đồng. Cụ thể, từ tháng 10-2010 đến tháng 4-2011, Tạo thu tiền bán vé số, thu vé trúng thưởng của các đại lý để đổi thưởng tại văn phòng nhưng không nộp tiền cho công ty và không trả tiền trúng thưởng cho đại lý mà chiếm đoạt hơn 315 triệu đồng.

Trưởng văn phòng đại diện Cty XSKT Quảng Trị tại Đà Nẵng phát hiện sự việc nên không giao cho Tạo chuyên quản, thu tiền từ các đại lý mà chỉ cho phụ trách kho vé. Tháng 5-2011, Tạo đến các đại lý đưa ra các thông tin không đúng sự thật như được văn phòng đại diện cử đến để thu nợ cho công ty, tự lập thông báo thanh toán tiền… để chiếm đoạt hơn 164 triệu đồng.

Tạo khai nhận do đang nợ tiền vay lãi suất cao để mở quán cà phê kinh doanh nhưng đến kỳ hạn mà không có khả năng chi trả nên bị người tên Vinh (chủ nợ) cho “đàn em”, “giang hồ” đe dọa đòi nợ. Tạo định bán nhà để trả nợ nhưng chưa kịp bán thì lại liên tục bị đe dọa nên đành lấy tiền của công ty trả nợ. Trả số tiền cả gốc lẫn lãi “cắt cổ” hết 160 triệu đồng, số còn lại Tạo “nướng” hết vào số đề, cá độ bóng đá, tiêu xài cá nhân.

Bố mẹ Tạo phải bán căn nhà đang ở được gần 277 triệu đồng để trả cho Cty XSKT Quảng Trị. Thấy gia cảnh của Tạo éo le, 2 cán bộ của Cty XSKT Quảng Trị giúp gia đình Tạo 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Tại phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 30-6-2016, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Nguyễn Quang Tạo 12 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 15 năm tù. Bị cáo kháng cáo.

Tòa phúc thẩm xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh khó khăn, khi sự việc xảy ra đã tự động ra đầu thú, sớm khắc phục hậu quả… nên tuyên phạt Nguyễn Quang Tạo 5 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 8 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang