Gã "chồng hờ" hiếp dâm em vợ đến mang thai lãnh án

Thứ Sáu, 13/11/2020 15:33

|

(CAO) Thực hiện hành vi "thú tính" với em vợ chưa đủ 16 tuổi khiến nạn nhân mang thai, gã anh "rể hờ" phải lãnh mức án 13 năm 6 tháng tù.

Ngày 13-11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm, xem xét kháng nghị của Viện kiểm sát về việc tăng mức phạt tù đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền (28 tuổi, ngụ Q.2, TP.HCM) về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Sau phiên tòa phúc thẩm, HĐXX tuyên bố chấp nhận kháng nghị của VKS về việc tăng mức phạt tù từ 12 năm 6 tháng tù lên 13 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Hiền.

Gã anh rể hờ bị tòa kết án 13 năm 6 tháng về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi"

Theo cáo trạng, Hiền sống như vợ chồng với chị B.T.T.M. (25 tuổi) và có con chung tại căn nhà ở Q.Bình Thạnh. Vào khoảng tháng 3-2018, Hiền đi làm về nhà thì thấy em B.T.A.V. (lúc này chỉ mới 12 tuổi, em M.) đang nằm ngủ một mình nên nảy sinh hành vi giao cấu với V.

Một tháng sau đó, Hiền tiếp tục lợi dụng những lúc V. ở nhà một mình, thực hiện hành vi giao cấu nhiều lần với V. Đến ngày 18-7-2018, nhận thấy V. có biểu hiện bất thường, gia đình V. liền đưa đi bệnh viện thì phát hiện V. đã mang thai 19 – 20 tuần tuổi.

Sau đó, gia đình gặng hỏi thì biết rằng Hiền là người làm V. có thai. Lúc này, gia đình V. mới trình báo sự việc cho cơ quan chức năng, còn Hiền thì bỏ trốn đến ngày 3-12-2019 bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, cuối tháng 11-2018, V. sinh một bé gái. Theo kết luận giám định ADN, đứa bé là con ruột của Hiền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang