Gã xe ôm có 11 tiền án tiền sự, vẫn cùng đồng bọn đi "đá xế"

Thứ Sáu, 14/05/2021 09:10  | Thanh Huyền

|

(CATP) Từng có 5 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, 5 tiền án về tội cướp giật tài sản, 1 tiền án về hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, nhưng gã tài xế xe ôm Lê Văn Dũng (SN 1950, không nơi cư trú nhất định) vẫn chứng nào tật nấy. Cứ thụ lý xong án tù, trở về địa phương không được bao lâu, y lại tiếp tục con đường phạm pháp.

Khoảng 1 giờ ngày 6-5-2021, Dũng điều khiển xe máy BS: 54Y9-5611 đến khu vực Công viên 23-9 (P.Phạm Ngũ Lão, Q1) để gặp đối tượng tên Tư (chưa rõ lai lịch). Cả hai bàn bạc, thống nhất kế hoạch cùng đi tìm người dân sơ hở để lấy cắp tài sản, bán lấy tiền tiêu xài. Dũng giao xe máy của mình cho Tư điều khiển, chở đi tìm "mồi".

Khoảng nửa giờ sau khi chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường, đến trước nhà số 19 Hồ Hảo Hớn (P.Cô Giang, Q1), cả hai phát hiện xe máy Yamaha Sirius BS: 86C1-529.00 đang dựng tại đây nên lập tức dừng xe. Quan sát xung quanh thấy không ai trông coi, Tư lấy đoản mang theo đưa cho Dũng đi bộ tới bẻ khóa chiếc xe. Dũng dắt xe máy vừa trộm được đưa Tư điều khiển, còn gã chạy xe máy của mình. Mỗi người một xe chạy về hướng đường Võ Văn Kiệt.

Đến giao lộ Hồ Hảo Hớn - Võ Văn Kiệt, Dũng đưa lại đoản vừa phá khóa xe cho Tư, rồi cả hai định tăng ga tháo chạy. Lúc này, nhóm các anh Võ Huỳnh Phương Long (SN 1998), Võ Trần Công Minh (SN 2002), Nguyễn Dương Ngọc Thiện (SN 2003) và em Lâm Minh Nhật (SN 2004) chứng kiến sự việc, liền tiến hành truy đuổi.

Lê Văn Dũng
Tang vật

Đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Nguyễn Cảnh Chân (P.Cầu Kho, Q1), anh Thiện lái xe máy chở anh Minh vượt lên, ép xe khiến Dũng loạng choạng tay lái, ngã nhào xuống đường. Cùng lúc, anh Long và Nhật lao đến khống chế, bắt giữ Dũng cùng phương tiện gây án.

Ngay sau đó, anh Thiện tiếp tục chở anh Minh đuổi theo tên Tư đang tăng tốc tháo chạy. Đến trước nhà số 808 Võ Văn Kiệt (P5Q5), Tư vội bỏ lại xe máy vừa trộm được trên đường, chạy bộ tẩu thoát. Do đêm tối, khu vực này nhiều hẻm nhỏ chằng chịt nên hai anh Thiện - Minh vội thu giữ tang vật, đem nộp cho CAP Cô Giang để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được, cũng như lời khai của nhóm anh Long. Trả lời về mối quan hệ với Tư, Dũng khai cả hai quen biết nhau từ lâu ở Công viên 23-9, nhưng Dũng không rõ lai lịch và địa chỉ cư trú của Tư.

Được biết, chiếc xe máy Yamaha Sirius BS: 86C1-529.00 tang vật là của anh Phan Thanh Phong (SN 1997). Do đi công chuyện về nhà muộn, anh chưa kịp cất xe vào nhà thì bị kẻ gian lấy cắp.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 12-5, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Dũng về hành vi trộm cắp tài sản; đồng thời tiếp tục truy bắt Tư để xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang