Giám đốc công ty cùng nhân viên đánh Phó chủ tịch xã trọng thương

Thứ Hai, 18/04/2022 16:47

|

(CAO) Ngày 18-4, Cơ quan CSĐT CATP Hải Dương cho biết đã triệu tập hai đối tượng Phạm Văn Tùng (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH Nam Anh, địa chỉ tại thôn Chùa Thượng, xã An Thượng và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1983, HKTT tại phường Nam Đồng, TP Hải Dương), nhân viên lái máy xúc, liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ khiến Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) bị thương.

Các đối tượng Phạm Văn Tùng và Nguyễn Văn Mạnh

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 15-4, tại khu vực thôn Chùa Thượng, xã An Thượng, anh Nguyễn Văn Hanh (SN 1974; Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1982, công chức nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, môi trường xã An Thượng) được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát không cho một số đối tượng san lấp mặt bằng tại thửa đất số 100, tờ bản đồ số 4 của Công ty xăng dầu Ngân Giang thuộc thôn Chùa Thượng, xã An Thượng, do công ty này chưa được cấp giấy phép xây dựng.

Trong quá trình giám sát, tổ công tác yêu cầu các đối tượng không được đổ san lấp mặt bằng, sau đó hai người này bị một số đối tượng đánh gây thương tích. Nhận được tin báo, Đội điều tra tổng hợp CATP Hải Dương vào cuộc tiến hành ghi lời khai của người bị hại và triệu tập các đối tượng có liên quan đến trụ sở.

Quá trình xác minh xác định, anh Trần Quang Huỳnh (SN 1979, Giám đốc công ty TNHH xăng dầu Ngân Giang) được UBND tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT00549 ngày 28-2-2020 tại thửa đất số 1000, tờ bản đồ số 04, diện tích 4.978,7 m2 là đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng đến 30-12-2041.

Ngày 12-4, anh Huỳnh đến UBND xã An Thượng để nộp hồ sơ thiết kế để xin cấp phép xây dựng thửa đất trên nhưng chưa được cấp phép xây dựng. Ngày 15-4, anh Hùng thuê Phạm Văn Tùng (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH Nam Anh, thực hiện việc san lấp đất tại thửa đất trên để thi công công trình với giá 87.000 đồng/m2.

Chiều 15-4, Tùng điều động lái xe của công ty để chở vật liệu san lấp vào vị trí thửa đất trên. Các lái xe gồm: Vương Văn Đoàn (SN 1985, lái xe BS: 34C- 013.192), Bùi Đức Bình (SN 1987, lái xe BS: 34C-302.96), Dương Văn Bích (SN 1984, lái xe BS: 34C - 010.41), Đỗ Văn Quy (SN 1978, lái xe BS: 34C-134.95) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1983, nhân viên lái máy xúc).

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, khi Đoàn lái xe BS: 34C-013.19 lùi vào đổ vật liệu san lấp thì hai đồng chí Hanh và Tuấn Anh ra yêu cầu dừng lại. Lúc này, Tùng và Mạnh đã đánh anh Tuấn Anh. Thấy vậy, anh Hanh vào can ngăn thì bị Tùng và Mạnh đẩy ra và đá anh Hanh; anh Hanh bỏ chạy thì Mạnh đuổi theo dùng tay đẩy ngã ngồi xuống ven đường và dùng chân đá vào vùng mặt khiến anh Hanh bị gãy răng hàm dưới, gãy xương mũi và chấn thương vùng đầu phải đi bệnh viện cấp cứu.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT CATP Hải Dương đã làm rõ hành vi vi phạm của Tùng và Mạnh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang