Tên trộm lao thẳng xe vào người dân để giải vây cho đồng bọn

Chủ Nhật, 17/04/2022 16:09

|

(CAO) Tổng cộng 2 tội danh, bị cáo phải nhận lãnh mức án 11 năm tù.

Ngày 16-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Vin (SN 1990, trú xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) về tội giết người.

Theo cáo trạng, trưa 10-4-2020, do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Lân Minh Tuấn rủ Vin đi trộm cắp.

Cả hai chở nhau bằng xe máy đi lòng vòng nhiều tuyến đường xem có ai sở hở tài sản để ra tay. Khi đến đoạn đường thuộc xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, chúng phát hiện bên đường có 1 chiếc xe máy không người trông coi nên trộm.

Tuấn chạy chiếc xe vừa lấy trộm tẩu thoát, còn Vin chạy theo sau.

Tuy nhiên, vừa lúc đó, anh Trần Lâm Tiến và Đoàn Ngọc Vũ phát hiện 2 đối tượng lấy trộm xe nên liền tăng tốc bám theo.

Bị cáo Vin tại tòa

Thấy bị rượt đuổi, Tuấn tăng ga nhưng hai anh Vũ, Tiến vẫn quyết liệt theo sau. Vin cũng chạy theo.

Được một đoạn, Tuấn mất lái nên té ngã. Anh ta liền bỏ chạy bộ. Trong lúc, Vũ và Tiến chạy bộ đuổi bắt Tuấn thì Vin tăng ga lao thẳng xe vào anh Tiến khiến anh này bị thương.

Lúc này, anh Vũ chạy đến bắt giữ Vin thì Tuấn quay trở lại giải vây cho đồng bọn. Sau đó, Vin điều khiển xe máy chở Tuấn rời khỏi.

Anh Tiến được đưa đi cấp cứu. Kết luận giám định cho thấy nạn nhân bị thương tích 69%.

Trong vụ án này, HĐXX chỉ tập trung xử lý hành vi “giết người”. Riêng đối với vụ trộm xe máy, do chưa xác định được bị hại nên tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Trong lúc vụ án đang chờ ngày xét xử thì tháng 9-2020, Vin lại bị xử phạt 1 năm từ về tội trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa này, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vin 10 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo tiếp tục bồi thường 10 triệu đồng cho bị hại.

Như vậy, cộng với bản án trước đó, bị cáo buộc chấp hành hình phạt chung 11 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang