Gây ra 9 vụ cháy chỉ vì sở thích “bật quẹt phóng hỏa” sau chầu nhậu

Thứ Bảy, 16/04/2022 17:38

|

(CAO) Theo bị cáo, mỗi lần uống rượu bia nên mất kiểm soát, là lý do bị cáo gây ra nhiều vụ đốt tài sản gây thiệt hơn nửa tỷ đồng.

Ngày 15-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Quách Khang (SN 1995, trú xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) về tội hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ ngày 4-3-2020, sau khi ngà ngà say, Khang chạy xe máy đến một điểm kinh doanh trò chơi giải trí ở xã Vạn Thắng. Quan sát thấy xung quanh không có người, anh ta liền đến khu nhà banh, bật lửa đốt cháy nhiều đồ chơi, vật dụng. Tổng thiệt hại khoảng 24 triệu đồng.

Chưa dừng lại, Khang tiếp tục đến cơ sở thu mua phế liệu ở cùng xã, đốt cháy đống phế liệu, gây thiệt hại gần 22 triệu đồng.

Bị cáo Khang

Trong đêm đó, bị cáo tiếp tục gây ra 3 vụ hỏa họan tại một tiệm bánh mì, 1 cơ sở thu mua phế liệu và 3 ki-ốt bán hàng liền kề nhau. Các vụ cháy gây thiệt hại hơn 360 triệu đồng.

Sau khi bị bắt và lấy lời khai, Khang khai nhận trong vòng 8 tháng, anh ta đã gây ra tổng cộng 9 vụ cháy trên địa bàn. Theo thống kê thiệt hại từ phía các nạn nhân, số tiền lên đến hơn 570 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn nhận tội. Khi được hỏi lý do gây ra các vụ hỏa hoạn, bị cáo Khang khai nhận vì say xỉn nên mất kiểm soát.

May mắn cho bị cáo là các bị hại có liên quan đều xin giảm nhẹ hình phạt.

Vì thế HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Khang 10 năm tù về tội hủy hoại tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang