Hai con nghiện chuyên bẻ trộm kính ô tô lấy tiền mua ma túy ở Sài Gòn

Thứ Bảy, 18/04/2020 10:36

|

(CAO) Bẻ trộm được hai chiếc kinh ô tô đem đi tiêu thụ để lấy tiền mua ma túy thì bị công an phát hiện bắt giữ. Đáng nói, chúng còn khai nhận thực hiện thêm 8 vụ trộm kính xe ô tô khác.

Ngày 18-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Như Ngọc Báu (SN 1986) và Phạm Thị Ngọc Hiền (SN 1990, cùng ngụ Q.4) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 15-4, các trinh sát đội 4 Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an P6, Q.4 tuần tra phát hiện hai đối tượng này lưu thông trên đường Bến Vân Đồn có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện hai đối tượng này cất giữ một cặp kính chiếu hậu xe ô tô màu trắng số hiệu IIIE1102694IICHIKOH M012 nên mời về trụ sở đấu tranh.

Hai đối tượng bị công an bắt giữ

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận vừa trộm được cặp kính chiếu hậu trên cả chiếc ô tô mang BKS 59P1-58856 vào rạng sáng cùng ngày. Sau đó, chúng mang đi tiêu thụ để lấy tiền mua ma túy thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Đáng chú ý, đối tượng Báu còn khai nhận trước đó đã thực hiện 8 vụ trộm kính xe ô tô khác. Cụ thể vào tháng 5-2019, Báu cùng một người khác bẻ 1 kính chiếu hậu xe ô tô Bentley, bị công an Q.7 bắt giữ và bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam. Hiện bản án đã xét xử nhưng chưa có hiệu lực thi hành.

Tiếp đó ngày 14-1-2020, Báu cùng một đối tượng khác bẻ trộm 2 kính chiếu hậu chiếc xe ô tô Chevrolet 4 chỗ đậu dưới chân cầu Kênh Tẻ thuộc Quận 7. Ngày hôm sau, Báu đi một mình đến hẻm trong bờ kè kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (đường Hoàng Sa – Trường Sa) trộm 1 kính chiếu hậu xe Innova.

Ngày 17-1-2020, Báu đến đường Cách Mạng Tháng Tám bẻ một kính chiếu hậu và cần gạt nước của xe Inova. Chưa đầy 1 tuầ sau, Báu đi cùng một đối tượng khác bẻ trộm 2 kính chiếu hậu của một chiếc ô tô huynhdai 4 chỗ đậu bên bờ kè kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (đường Hoàng Sa – Trường Sa).

Ngày 8-2-2020, Báu đi một mình đến công viên đường vào trại giam Chí Hòa thấy chiếc xe Kia Morning đậu bên đường liền đến bẻ một chiếc kính chiếu hậu. Hai ngày sau, Báu đi cùng một người khác tiếp tục bẻ trộm 2 kính chiếu hậu của một chiếc xe ô tô Madaz đậu bên đường Cách Mạng Tháng Tám. Vụ gần nhất mà báu thực hiện là bẻ trộm 1 kính chiếu hậu xe Innova đậu trên đường Bến Vân Đồn (P.5, Q.4).

Qua Báo CATP, cơ quan CSĐT đề nghị ai là nạn nhân trong những vụ trộm trên liên hệ Phòng Cảnh Sát hình sự Công an TP.HCM, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1 cung cấp thông tin để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang