Hai con nghiện đi tù vì rủ nhau ‘ăn’ máy cắt

Thứ Tư, 22/06/2016 15:29  | Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 22-6 TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo sửa án sơ thẩm cho bị cáo Trần Quốc Thắng (SN 1989, trú tổ dân phố (TDP) Phúc Hải, phường Cam Phúc Nam, TP Cam Ranh) được hưởng 6 tháng tù giam thành treo về tội trộm cắp tài sản.

Đồng thời, giữ nguyên 1 năm tù về tội này đối với bị cáo Bùi Thanh Phong (SN 1993, trú TDP Phúc Thủy, phường Cam Phúc Nam, TP Cam Ranh) do không kháng cáo.

Do không có tiền mua ma túy sử dụng nên Phong rủ Thắng đi ăn trộm, Thắng đồng ý. Khoảng 16 giờ ngày 7-8-2015, Phong điều khiển xe máy chở Thắng đến nhà anh Võ Đại Phước ở tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh thấy trong nhà có một máy cắt nhôm (trị giá 2.490.000 đồng), không có người trông coi.

Bị cáo Trần Quốc Thắng

Phong nói Thắng đi vào lấy còn mình đứng cảnh giới, Thắng đi vào lấy máy cắt nhôm. Sau đó, cả hai đem máy cắt nhôm đến cửa hàng kinh doanh sắt, nhôm, kính Thanh Tuấn ở tổ dân phố Phúc Thủy bán cho Đinh Thanh Tuấn với giá 800.000 đồng, anh Tuấn không đủ tiền nên đưa trước cho Thắng 400.000 đồng và hẹn hôm sau quay lại lấy số tiền còn lại. Có tiền cả hai đi mua ma túy sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang