Hình sự truy đuổi cướp giật làm náo loạn khu chung cư

Thứ Tư, 22/06/2016 08:59  | Thanh Huyền

|

(CAO) Sau khi giật chiếc giỏ xách của cô gái, hai tên cướp bị các chiến sĩ Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm (HSĐN) Công an Quận 1 truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Đến khu vực chung cư Cô Giang, Q1, bọn chúng hốt hoảng bỏ phương tiện chạy bộ lên lầu 5 hòng thoát thân nhưng sau đó phải thúc thủ cùng tang vật.

Tuần tra chống tội phạm trên địa bàn tối 21-6, tổ trinh sát HSĐN Công an quận 1 do đồng chí Đào Tiến Toàn chở đồng chí Nguyễn Việt Khoa phát hiện hai thanh niên chạy xe máy Luvias BS: 59T1- 42399 trên đường cống Quỳnh có biểu hiện “ăn hàng” lập tức theo dõi.

Nguyễn Hồng Phước và phương tiện gây án

Đến trước số 104 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, bọn chúng bất ngờ áp sát giật giỏ xách của cô gái đang đi bộ trên vỉa hè rồi tăng ga tháo chạy. Các chiến sĩ hình sự truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Đến chung cư Cô Giang, hai tên cướp quăng xe chạy bộ lên lầu 5. Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân sống trong khu chung cư tò mò đổ ra xem rất đông. Sau một hồi bị cảnh sát truy đuổi, tên trực tiếp giật tài sản phải thúc thủ cùng tang vật.

Làm việc với cơ quan điều tra, gã khai tên Nguyễn Hồng Phước (SN 1998, ngụ huyện Nhà Bè). Tên đồng bọn nhanh chân tẩu thoát là Thái Lê Lý Hoàn Phụng (SN 1999, ngụ trong khu chung cư Cô Giang). Khám xét người tên cướp, công an thu giữ nhiều ngoại tệ, ĐTDĐ... Riêng chiếc giỏ xách hắn khai sau lục lọi lấy tài sản đã vứt vào thúng xốp ở hàng lang lầu 5 khu chung cư.

Tang vật thu được.

Ngay sau đó, các trinh sát đã tiến hành thu hồi tang vật trả lại bị hại là chị Ngô Hồ Vọng Nguyệt (SN 1982, quê Cần Thơ).

Hiện CAQ1 đang tiếp tục truy xét bắt giữ đối tượng còn lại để xử lý trước pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang