Hai ngày, bắt 11 sà lan vận chuyển cát lậu ở Cần Giờ

Thứ Sáu, 30/06/2017 13:38

|

(CAO) Rạng sáng 30-6, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Long Hòa do Trung tá Lê Văn Hưng – Phó Đồn trưởng làm chỉ huy tiến hành tuần tra tại khu vực ngã ba kênh Nước Mặn.

Đến khoảng 4 giờ sáng, tổ tuần tra phát hiện một loạt 8 chiếc sà lan đang di chuyển ngang khu vực. Thấy dấu hiệu khả nghi nên thượng tá Hưng ra hiệu lệnh yêu cầu chủ các phương tiện cho dừng sà lan để kiểm tra. Tại hiện trường, 8 sà lan mang BKS: HP4267, HD2282, HP4281, SG7705, HP4230, SG4247, HD2579, SG4373 đều chứa đầy cát thô, đồng thời chủ phương tiện xuất trình được các loại giấy tờ và hàng hóa.

Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra sơ bộ, tổ công tác phát hiện toàn bộ số cát trên 8 chiếc sà lan vừa được các đối tượng khai thác từ khu vực Cồn Ngựa (vùng biên TP. HCM) và đang trong quá trình vận chuyển đi nơi khác thì bị phát hiện.

Thượng tá Lê Văn Hưng – Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Hòa tiến hành kiểm tra một sà lan nghi vấn chở cát lậu

Ngay sau đó, tổ công tác đã yêu cầu người điều khiển phương tiện đưa sà lan về neo đậu tại khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng Lý Nhơn và mời người điều khiển các phương tiện về Đồn Biên phòng Long Hòa để xác minh.

Trước đó ngày 29-6, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Long Hòa phát hiện 3 sà lan chứa đầy cát thô đang di chuyển ra khỏi địa bàn nên đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ các phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện 11 sà lan trên đang được Đồn Biên phòng Long Hòa yêu cầu neo đậu lại và tiến hành điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Ống dùng để hút cát
 Một trong 11 sà lan đang được cho neo đậu tại khu vực Cần Giờ để tiến hành điều tra làm rõ

Bình luận (0)

Lên đầu trang