Hai tên cướp đâm trọng thương nhân viên bảo vệ ở Sài Gòn

Thứ Năm, 25/05/2017 23:29

|

(CAO) Dù bị hai tên cướp dùng dao đâm trọng thương nhưng nam nhân viên bảo vệ trẻ tuổi vẫn kiên quyết không buông tha, cùng người dân đuổi bắt, khống chế được cả hai đối tượng giao nộp công an.

Tối ngày 25-5, cơ quan CSĐT Công an Q.7, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Phạm Tiến Hưng (SN 1992, ngụ Q.5) và Hồ Ngọc Cẩm (SN 1997, ngụ Q.10) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Hưng điều khiển xe gắn máy mang BKS 59H1-736.96 chở theo Cẩm đi tìm con mồi để ra tay cướp giật tài sản bán chia nhau tiêu xài. Hai đối tượng này rảo quanh qua nhiều tuyến đường từ Q.3 sang Q.5 nhưng chưa có cơ hội để ra tay.

Sau đó, cả hai đối tượng vòng qua cầu Nguyễn Văn Cừ sang khu dân cư Him Lam (P. Tân Hưng, Q.7) thì phát hiện một người đàn ông đang đi tập thể dục, trên tay cầm chiếc điện thoại iPhone 7Plus nên Hưng chạy xe lại gần để Cẩm nhảy xuống cướp giật chiếc điện thoại rồi cả hai cùng tẩu thoát.

Chiếc điện thoại tang vật cùng con dao được bọn cướp dùng để đâm nhân viên bảo vệ

Khi cả hai vừa cướp giật được chiếc điện thoại tăng ga bỏ chạy thì nạn nhân truy hô “cướp… cướp”. Lúc nay, anh Trần Văn Khang (SN 1992, quê Bến Tre) là nhân viên bảo vệ của trường Việt Úc ở gần đó phát hiện lao ra đạp thẳng vào tay lái xe khiến chúng lảo đảo rồi tông vào một chiếc xe hơi té ngã xuống đường.

Không để hai tên cướp bỏ chạy, anh Khang lao đến khống chế tên Hưng thì bị Cẩm rút dao bấm đâm một nhát sau lưng hòng giải cứu đồng bọn. Cú đâm khiến anh Khang bị trọng thương nhưng nam nhân viên bảo vệ trẻ tuổi vẫn kiên quyết không buông tên cướp.

Anh Khang bị chúng đâm trọng thương ở lưng

Thấy nhiều người chạy tới, Cẩm vội bỏ chạy nhưng chỉ một đoạn cũng bị người dân khống chế bắt gọn cùng tang vật. Ngay sau đó, người dân liền đưa anh Khang vào bệnh viện đa khoa Tân Hưng cấp cứu với vết đâm rất sâu ngay sau lưng.

Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Hưng cho biết từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản và mới ra tù hồi đầu năm nay.

Lãnh đạo Phường Tân Hưng thăm hỏi và động viên anh Khang tại bệnh viện

Để động viên, khích lệ tinh thần dũng cảm của nam nhân viên bảo vệ, ngay trong tối cùng ngày, đích thân Bí thư Đảng ủy P. Tân Hưng cùng lãnh đạo công an Phường đã đến tặng quà thăm hỏi, động viên anh Khang.

Trước mắt, chính quyền địa phương sẽ phối hợp cùng bệnh viện đa khoa Tân Hưng miễn phí toàn bộ chi phí chữa trị cho anh Khang, đồng thời lập hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng khen thưởng xứng đáng cho thành tích dũng cảm của nam nhân viên bảo vệ trẻ tuổi này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang