Hành trình 300 ngày đêm truy bắt 42 tên trộm

Thứ Năm, 25/05/2017 09:32  | Thiện Thảo

|

(CAO) Như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, ngày 23-5, Công an tỉnh Trà Vinh tổng kết chuyên án trộm xe mô tô liên tỉnh. Gần một năm xác lập chuyên án, lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh bắt giữ 42 đối tượng thực hiện gần 200 vụ trộm xe mô tô.

Băng ‘siêu trộm’ gây án ở hàng loạt tỉnh, thành sa lưới

Trong các đối tượng trên, thành viên ban chuyên án khó khăn trong việc truy bắt hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thành Long (SN 1965, ngụ khóm 2, phường 3, TP.Sóc Trăng) và Phạm Hữu Tài (SN 1973, ngụ huyện Trà Ôn, Vĩnh Long). Để đối tượng tâm phục khẩu phục, Ban chuyên án nhiều lần thay đổi kế hoạch trong quá trình truy bắt đối tượng.

“BÓNG ĐEN” BÊN XE MÔ TÔ

Trực tiếp tham gia phá án, trung tá Trần Văn Kỳ, Trường phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh chia sẻ: “Thành công của chuyên án là nỗ lực rất lớn của tập thể. Khi chuyên án được xác lập vào tháng 5-2016, các thành viên ban chuyên án đều tất bật. Từ công an địa phương đến trinh sát các phòng ban, nghiệp vụ nhiều lúc được phân công… không đúng chuyên ngành”.

Đối tượng Tài

Để bắt nóng các đối tượng, Ban chuyên án phân công từng mũi trinh sát thường xuyên túc trực các khu chợ, lộ nông thôn… thường xuyên mà các đối tượng thường hay “ăn hàng”. Một mũi trinh sát, túc trực các tuyến đường để đón long đối tượng. Có đêm, các cán bộ chiến sỹ thay phiên nhau túc trực nhưng thu được kết quả. Thế nhưng, các anh không nản chờ đối tượng xuất hiện để ra tay khống chế.

Bảy tháng đấu tranh , Ban chuyên án thu được kết quả khá khả quan. Hơn 30 đối tượng trộm xe trong chuyên án đã bị bắt giữ. Một số đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đã bị bắt giữ. Khai thác các đối tượng trên, Ban chuyên án nhận định, đối tượng chính của Ban chuyên án vẫn chưa lộ diện. Một số địa phương vùng sâu vùng xa vẫn xảy ra vụ mất trộm xe mô tô. Chỉ cần chủ phương tiện sơ hở, một “bóng đen” xuất hiện gần chiếc xe gắn máy rồi biến mất.

Cận Tết Đinh Dậu, huyện Cầu Kè lại nhận được trình báo mất trộm. Theo phản ánh của nạn nhân, đối tượng trộm chuyên nghiệp. Chỉ cần đậu xe vài phút là “bóng đen” xuất hiện lấy mất. Nhận định đây là đối tượng chính của vụ trộm, Công an huyện Cầu Kè truy tìm nghi can. “Đối tượng rất ranh ma. Khi thực hiện xong vụ trộm, bọn chúng liền tìm thuê nhà trọ khác. Công an huyện Cầu Kè huy động nhiều trinh sát kiểm tra các tuyến đường, nhà trọ, khách sạn… Một số nạn nhân nhớ biển số xe mà đối tượng di chuyển là 64G1. Ngày 24-2-2017, Công an huyện Cầu Kè xác định 2 đối tượng Long, Tài”, lãnh đạo Công an huyện Cầu Kè nhớ lại.

KHÔNG PHỤC THIỆN

Xác định được 2 nghi can nhưng việc truy bắt không phải dễ dàng. Nhận định 2 nghi can chính trong Ban chuyên án nên việc điều tra, xác minh hết sức cẩn thận. Qua tìm hiểu, Ban chuyên án bất ngờ trước tiền án của 2 đối tượng trên. Tài là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp.

Đối tượng Long

Năm 1989-1990, Tài, Long đã câu kết với các đối tượng khác dọc theo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trộm cắp tài sản. Từ máy kole, chiếc vỏ đến con heo cũng vào tầm ngắm của bọn chúng. Ngày 22-8-1992, Tài cùng 5 đối tượng khác trộm tài sản bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ; Long trốn thoát. Ngày 22-8-1992, lợi dụng sự sơ hở của cán bộ quản giáo, Tài trốn trại tìm gặp Long lập băng trộm trên sông. Đến ngày 10-5-1994, Tài bị bắt giữ về hành vi trộm tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ. Long bị bắt giữ về hành vi giất người, cướp tài sản. Ngày 28-9-1995, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long phạt Tài 14 năm tù giam. Long cũng nhận mức án 20 năm tù giam về tội ác của mình.

Ngày 7-9-2014, hơn 19 năm thụ án, Long ra tù lang thang khắp nơi. Lúc thì y tìm đến Cà Mau, khi thì đến tận Long An tìm đồng môn rủ quay lại nghề cũ. Những lần vất vơ vất vưởng ngoài đường, Long chợt nhớ đến Tài, đứa em giỏi trộm cắp tài. Thế là, y tìm đến huyện Trà Ôn, Vĩnh Long tìm tung tích Tài. Thời gian này, Tài cũng đang trông ngóng tin của Long. Hai đối tượng gặp nhau và quay trở về nghề cũ.

Trước “thành tích” của Long, Tài, Ban chuyên án quyết định phải bắt khi bọn chúng đang thực hiện hành vi phạm tội. Sau nhiều ngày đeo bám, khoảng 8 giờ ngày 12-3-2017, Long, Tài điều khiển xe mô tô biển số kiểm soát 64G1-056.49 đến bến phà Đường Đức (thuộc ấp Trà Điêu, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè). Bọn chúng đi đến đoạn đường vắng thuộc ấp Ô Tưng A (xã Châu Điền, huyện Cầu Kè) phát hiện xe Sirius, biển số KS 84L1-146.94 của anh Nguyễn Văn Lùng đậu trên đường không người trông coi. Nhanh như cắt, Long liền nhảy xuống dùng đoản bẻ khóa xe chạy thoát.

Hành vi của bọn chúng không qua mắt được trinh sát, trinh sát tổ chức rượt đuổi. Cuộc rượt đuổi diễn ra làm náo động vùng quê. Sau 15 phút, Long bị lực lượng khống chế. Một mũi trinh sát truy bắt Tài. Khi bị trinh sát bao vây, Tài hỏi ngược lại: “Mấy anh bắt nhầm người rồi. Tôi đâu có vi phạm gì mà các anh bắt giữ”. Tính đến nay, 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện 117 vụ trộm xe mô tô liên tỉnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang